So sánh bảng lương của các giải VĐQG hàng đầu: Serie A thất thế

-Thứ năm, ngày 11/09/2014 06:18 GMT+7

Năm ngoái đội giành chức vô địch Champions League là Real Madrid còn xa hơn là Bayern và Chelsea. Những chức vô địch đó không chỉ phản ánh sự đi lên của 1 đội bóng mà còn cả 1 nền bóng đá. Đã từ lâu, Serie A không có được sự đi lên đó mà trái lại còn tụt dốc ở nhiều khía cạnh trong những năm qua. Một trong số đó là việc các đội bóng ở đây không có nhiều tiền để trả lương cho những ngôi sao hàng đầu.

 


Serie A từ lâu đã không còn là mảnh đất hấp dẫn cho các ngôi sao. Nhiều cầu thủ chấp nhận ngồi dự bị để hưởng lương cao ở các đội bóng khác còn hơn là bay tới nước Ý để nhận lương bèo bọt dù có cơ hội được ra sân thi đấu. Chỉ có lác đác vài ba người  chấp nhận tới tham dự giải đấu từng được coi là hấp dẫn nhất thế giới thập niên 90 của thế kỉ trước. Nhưng đó không phải là những ngôi sao đang trên đỉnh cao phong độ nữa. Người thì quá già để chinh chiến ở 1 đấu trường đòi hỏi nhiều thể lực, người thì từ lâu đã không nằm trong kế hoạch của đội bóng. Ở khía cạnh này, rõ ràng nhất là những con số.

Chỉ có duy nhất Daniele De Rossi là nhận được lương có 6 con số ở serie A khi cầu thủ của Roma nhận được 100.000 euro. Theo sau anh là Higuain và Tevez. Đã rất nhiều lần Man United mời gọi De Rossi và mức lương khởi điểm mà đội chủ sân Old Trafford đưa ra luôn cao hơn những gì anh nhận được ở Roma. Trong khi đó, lương hiện tại của Rooney là 300.000 bảng/tuần và chắc chắn sẽ có người hoài nghi về trình độ thực tế cũng như mức lương của 2 cầu thủ này

1 so sánh khác đó là Paul Pogba. Cầu thủ người Pháp rời Man United đến với Juventus để được ra sân nhiều hơn và anh đã trở thành 1 cái tên đầy đẳng cấp ở Serie A. Dù vậy, lương của cầu thủ số 6 chỉ là 23.000 euro 1 tuần. Với khả năng của Pogba thì nhiều đội Premier League sẵn sàng chi gấp đôi lương cho 1 cầu thủ như vậy.

Đó là với những cầu thủ đỉnh cao. Còn với 1 cầu thủ đã hết thời như Torres. Anh chỉ chấp nhận đến với Serie A với lí do  là tìm lại phong độ và phải chấp nhận giảm tới gần 1/3 lương mùa trước. Những trường hợp chấp nhận giảm lương để tới Serie A đều là những người không có khả năng cống hiến tối da ở CLB cũ, như Ashley Cole, Micah Richards hay Nemanja Vidic.

Từ vị thế của những đại gia sẵn sàng chi đậm và lương cao chèo kéo các ngôi sao, bóng đá Italia hiện nay chỉ đủ hấp dẫn các cầu thủ đã qua thời đỉnh cao và các cầu thủ trẻ tiềm năng. Nếu không mạnh dạn cải tổ thì có lẽ tình trạng này sẽ còn kéo dài.

Đình Cường
(Thethao.vtv.vn)


TIN MỚI