Tin tối 03.12: Pháo thủ ráo tiết săn tiền vệ trụ

-Thứ tư, ngày 03/12/2014 08:05 GMT+7

Những chấn thương của các trụ cột quan trọng cộng thêm bài toán chống phản công được nói đến từ lâu là nguyên nhân khiến các Pháo thủ tỏ ra rất sốt sắng trong việc chiêu mộ một cầu thủ đá trụ.


Pháo thủ sẽ mua ai?

 


Trên thực tế, Sami Khedira là chữ kí tiềm năng nhất của thầy trò Arsene Wenger, nhất là sau thời điểm anh vừa lên ngôi VĐTG cùng bộ ba Pháo thủ. Tuy nhiên với chấn thương nặng của Luka Modric, HLV Ancelotti chắc chắn sẽ không nhả người và điều đó buộc Pháo thủ phải chuyển hướng sang những mục tiêu khả dĩ hơn.

Mới đây, tờ Marca Tây Ban Nha cho biết, HLV Arsene Wenger đã cử trinh thám sang tận Brazil nhằm tìm hiểu thông tin về chàng tiền vệ mới nổi Lucas Silva, cầu thủ vừa giành chức VĐ Brazil trong màu áo Cruzeiro. Silva được định giá khoảng 15 triệu bảng nhưng theo Daily Star, Giáo sư Wenger vẫn “kết” chất phòng ngự của Đức thế nên ông sẽ song song gửi lời đề nghị đến sao trẻ Christoph Kramer của Leverkusen dù anh này đang đá cho Gladbach dưới dạng cho mượn.

Wenger từng khẳng định Pháo thủ sẽ mua ít nhất một người trong mùa đông và nhiều khả năng vị trí tiền vệ trung tâm là điều mà ông thầy người Pháp ám chỉ tới.

Di Maria vẫn chấn thương, Blind trở lại cuối tháng này
Theo những thông tin được chính HLV Louis Van Gaal công bố, tiền vệ đắt giá người Argentina nhiều khả năng vẫn sẽ vắng mặt khi MU làm khách tại Southampton rạng sáng thứ ba tới.

Di Maria đã không thể ra sân khi MU hạ Stoke 2-1 tại Old Trafford sáng nay song vết đau của cựu tiền vệ Real không quá nặng, nhiều khả năng anh sẽ tập luyện và thi đấu bình thường trong tuần tới.

Bên cạnh những tin tốt về Di Maria và Rooney, nhà cầm quân được mệnh danh là “Tulip thép” còn tiết lộ những tia sáng xung quanh tình hình của trò cưng Daley Blind. Theo đó quá trình hồi phục của tiền vệ trung tâm này đang diễn ra rất ổn định và nhiều khả năng anh sẽ trở lại thi đấu vào cuối tháng 12.

Tin xấu cho Man City: Kompany chấn thương, lỡ trận gặp Roma
Vincent Kompany đã chơi trọn 90 phút trước Southampton hôm chủ nhật vừa qua nhưng những chẩn đoán sau đó cho hay cầu thủ này đã dính phải một vấn đề nhỏ ở gân khoeo trái.

Theo Daily Star, vết đau là không nặng, Kompany sẽ chỉ ngồi ngoài từ 10-15 ngày song đó cũng là lúc Manchester City có cuộc đối đầu cực kì quan trọng với Roma nhằm tranh vé đi tiếp vào vòng knock out UEFA Champions League.

Do Champions League năm nay ưu tiên thành tích đối đầu, thế nên Man City sẽ phải thắng chủ nhà hoặc hòa có tỉ số mới ít nhất vượt qua Roma, đồng thời cầu mong Bayern đánh bại CSKA trên đất Đức.

Nếu Kompany không kịp trở lại, nhiều khả năng cặp trung vệ của City sẽ là Mangala và Demichelis.

Lập cú đúp vào lưới Cornella, James Rodriguez có kỉ lục riêng

 


Với cú đúp bàn thắng có được sáng nay vào lưới đội bóng yếu Cornella, James Rodriguez không chỉ giúp Real tiến bước vào vòng kế tiếp cúp Nhà vua mà còn có được kỉ lục cho riêng mình khi trở thành “Kền kền” đầu tiên nổ súng ở bốn giải đấu mùa bóng này.

James đã thi đấu 23 trận cho Real mùa giải này và có được 9 bàn thắng. 5 trong số đó là ở La Liga, 2 bàn ở Copa del Rey rạng sáng nay, 1 bàn ở siêu cúp Tây Ban Nha và bàn còn lại là ở đấu trường UEFA Champions League.

Giải đấu duy nhất cầu thủ người Colombia không thể nổ súng, đó là Siêu cúp châu Âu.

Chelsea tự tin thuyết phục thành công Hazard
Theo tờ nhật báo Fulham Chronicle, CLB phía tây thủ đô London đang trong quá trình đàm phán hợp đồng mới với tiền vệ Eden Hazard. Giao kèo với tiền vệ người Bỉ có thời hạn đến năm 2017 và bản hợp đồng mới này, nếu được kí kết, sẽ đáo hạn sau đó tới 5 năm.

Chelsea muốn Hazard cam kết tương lai lâu dài, cũng vì lẽ đó mà mức lương của cựu tiền vệ Lille cũng sẽ được cải thiện, theo đó, Hazard sẽ được nâng lương lên mức 200,000 bảng/tuần, ngang bằng với hai tân binh Cesc Fabregas, Diego Costa và đứng top ở CLB.


Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)

TIN MỚI