Tin trưa 21.11: Ronaldo ủng hộ... Ronaldo giành bóng vàng

-Thứ sáu, ngày 21/11/2014 05:35 GMT+7

Huyền thoại người Brazil Ronaldo Lima tin rằng hậu bối tại Madrid Cristiano Ronaldo sẽ lần thứ hai liên tiếp vượt lên Messi để giành danh hiệu QBV FIFA cao quý.

Ronaldo được Ro “béo” ủng hộ


 

Lí giải cho sự lựa chọn của mình, Ronaldo người Brazil chia sẻ: “Cậu ấy ghi được rất nhiều bàn thắng và là mắt xích vô cùng quan trọng trong cách chơi bóng của Real”, anh nói với Sky Sport Italia.

So sánh giữa CR7 và M10, Ronaldo cho rằng tiền đạo người Bồ Đào Nha đã có một mùa giải đáng nhớ hơn bất chấp thành tích tệ hại ở World Cup 2014.

Trong sự nghiệp chơi bóng của mình, Ronaldo Lima từng hai lần giành QBV châu Âu và ba lần được vinh danh như là cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA. Hai giải thưởng cá nhân kể trên sau này được hợp nhất lại thành QBV FIFA bây giờ.




De Gea, Di Maria chắc chắn ra sân trước Arsenal


 



Trong cuộc họp báo diễn ra hôm qua tại đại bản doanh Man United, HLV Louis Van Gaal đã tiết lộ những thông tin đáng chú ý về mặt đội hình, trong đó có việc Angel Di Maria và David De Gea nhiều khả năng sẽ kịp bình phục cho trận đại chiến Arsenal diễn ra tối thứ bảy.

“Hôm nay Di Maria đã tập luyện bình thường vậy sẽ chẳng còn dấu chấm hỏi nào nữa, De Gea cũng tập khá ổn”, Van Gaal hồ hởi khi nói về tình hình hai học trò cưng.

Hiện tại MU mới có 16 điểm sau 11 trận, xếp thứ 7 trên BXH, kém Pháo thủ đúng một điểm.




MU dự phòng Rami cho thương vụ Mats Hummels


 




Nếu không thể đưa về Old Trafford trung vệ mới lên ngôi VĐTG, nhiều khả năng Man United sẽ chuyển hướng mục tiêu sang cầu thủ giàu kinh nghiệm của Milan là Adil Rami.

Rami chuyển tới sân San Siro từ đầu tháng một, lập tức chiếm suất đá chính trong đội hình và trở thành mắt xích quan trọng bất chấp sự đổi chỗ liên tục của các nhà cầm quân Milan.

Mùa giải này Adil Rami đã ra sân 8 lần cho Milan và ghi được một bàn thắng.




Arsenal sẵn sàng chi đậm cho Isco


 



Theo Daily Star, HLV Arsene Wenger đang sẵn sàng chi lớn nhằm mang về sân Emirates cái tên đình đám Isco của Real. Cầu thủ 22 tuổi người Tây Ban Nha vốn là mục tiêu mà Wenger cực kì ưng ý và được xem là sự thay thế lí tưởng cho người đàn anh Santi Cazorla hoặc thậm chí là cả cầu thủ tấn công Mesut Ozil.

Isco không có được vị trí chính thức tại Real, và đó chính là cái cớ quan trọng giúp Giáo sư thuyết phục thành công cậu học trò trẻ. 40 triệu bảng là con số mà Pháo thủ sẽ phải bỏ ra nếu muốn đưa Isco về sân Emirates.

Mùa hè năm ngoái, BLĐ Real đã phải chi ra khoảng 25 triệu bảng mới có được chữ kí của cựu tiền vệ Malaga.




Kompany có thể ra sân tại Champions League


 



Thủ quân của Manchester City đang được điều trị một cách khẩn trương và đầy tích cực nhằm đạt trạng thái thể lực tốt nhất trước cuộc đối đầu tâm điểm với Bayern Munich tại nước Anh giữa tuần tới.

Kompany đã dính phải một chấn thương đùi trong trận tiếp CSKA Moscow hồi đầu tháng 11, anh bỏ lỡ trận làm khách tại QPR cũng như loạt trận quốc tế vừa qua cùng tuyển Bỉ.

Theo các bác sĩ của City, dù có khả năng đá chính tại Premier League cuối tuần này song nhiều khả năng thủ quân 28 tuổi sẽ được ưu tiên nghỉ để dành sức cho trận đánh quyết định tại Champions League.




Man City nỗ lực mượn Lampard thêm một thời gian ngắn


 



Frank Lampard gần như chắc chắn phải rời nước Anh sau giai đoạn giáng sinh và năm mới song BLĐ City đang nỗ lực đàm phàn nhằm giữ cựu tiền vệ Chelsea này ở lại Etihad thêm một thời gian ngắn nữa. Sở dĩ Citizens buộc phải làm vậy là bởi Yaya Toure mới cùng Bờ Biển Ngà đoạt vé đến CAN 2015. Nếu Bờ Biển Ngà lọt vào chung kết, điều đó cũng đồng nghĩa với sự vắng mặt của Toure đến hết ngày 8/2 và Man City cần Lampard ít nhất là sau giai đoạn đó.

Giải MLS của Frank Lampard và CLB New York City sẽ bắt đầu vào giữa tháng ba tới.


Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)

TIN MỚI