Trước trận giao hữu Đức - Argentina: Khó khăn chờ đợi thầy trò Loew

-Thứ tư, ngày 03/09/2014 06:29 GMT+7

World Cup 2014 vừa mới chỉ kết thúc cách đây chưa lâu, nhưng người hâm mộ trên toàn thế giới sẽ có dịp để thưởng thức lại trận chung kết nghẹt thở giữa Đức và Argentina trong trận giao hữu tại Duseldorf vào rạng sáng mai.

 


Mặc dù chỉ là trận giao hữu nhưng Đức và Argentina được biết tới như là 2 đối thủ nhiều duyên nợ trong làng túc cầu và trận đấu rạng sáng mai hứa hẹn cũng sẽ hấp dẫn, nhất là những hình ảnh trong đêm chung kết vẫn chưa nguôi ngoai trong tâm trí các vũ công Tango. Dù phải thi đấu trên sân khách, nhưng chắc chắn họ sẽ làm tất cả để chứng minh cho người hâm mộ thấy rằng mình cũng xứng đáng với danh hiệu mà đội tuyển Đức có được.

Để chuẩn bị cho trận đấu này, cả hai HLV Joachim Loew và Martino vẫn triệu tập những cầu thủ tốt nhất có thể ở thời điểm hiện tại. Bên phía đội tuyển Đức vẫn là những cái tên quên thuộc như Toni Kroos, Thomas Muller, hay người hùng Mario Gotze. Nhưng Cỗ Xe tăng sẽ mất đi một loạt trụ cột như Philipp Lahm, Khedira hay Schweinsteiger người đã nói lời giã từ đội tuyển quốc gia ngay sau khi giành chức vô địch World Cup.

Trong khi đó, đây sẽ là trận đấu ra mắt của tân HLV trưởng đội tuyển Argentina Gerardo Martino, người đã được Liên đoàn Bóng đá nước này chọn thay cho HLV Sabella sau World Cup vừa rồi. Cựu HLV Barcelona sẽ không có được sự phục vụ của nhân tố chủ chốt Lionel Messi. Đội trưởng đội tuyển Argentina gặp phải chấn thương gân kheo trong trận đấu cuối tuần trước giữa Barca và Villarreal. Ngoài ra, những hảo thủ khác như Di Maria, Mascherano, Higuain hay Kun Aguero nhiều khả năng sẽ có tên trong đội hình xuất phát.

Thế Hưng
(Thethao.vtv.vn)


TIN MỚI