Tuyển Đức không "trảm" thủ thành Neuer dù sa sút phong độ

Theo Dân trí-Thứ ba, ngày 16/10/2018 22:51 GMT+7

Ter Stegen (trái) đang có phong độ tốt hơn đồng đội Neuer (phải)

Kể từ mùa giải trước, thủ thành Manuel Neuer của đội tuyển Đức đã thể hiện rõ sự sa sút về phong độ vì dính chấn thương.

Lothar Matthaus là cựu danh thủ bóng đá Đức, ông từng góp công lớn đưa đội tuyển nước nhà đi đến ngôi vô địch World Cup năm 1990 và giành danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu cùng năm đó.

Trước việc thủ thành Manuel Neuer dính chấn thương ở chân nên không thể thi đấu trong phần lớn thời gian của mùa giải 2017/18 và vẫn chưa hoàn toàn bình phục ở mùa giải năm nay, Matthaus cho rằng huấn luyện viên Joachim Low nên đẩy Marc-Andre ter Stegen lên bắt chính trong trận đấu với Pháp sắp tới thay cho Neuer.

Đáng nói là mặc dù Neuer đã luôn nỗ lực cùng đội tuyển Đức nhưng mọi việc thật sự đáng báo động khi Đức để thua Hà Lan tới ba bàn không gỡ trong trận đấu thuộc khuôn khổ Champions League diễn ra hôm 14/10 vừa rồi.

Matthaus khẳng định trong một bài báo của Sky Sports như sau: “Hiện tại, Neuer không còn có thể duy trì được phong độ và sự chắc chắn như những gì mà cậu ấy từng thể hiện trước đây bởi vì chấn thương nghiêm trọng”.

“Trong khi đó, ter Stegen đã thể hiện phong độ ấn tượng khi khoác áo Barcelona trong những năm qua. Cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều và xứng đáng được vào sân ngay từ đội hình xuất phát, dù cho Neuer có không dính chấn thương đi chăng nữa”.

 Tuyển Đức không trảm thủ thành Neuer dù sa sút phong độ - Ảnh 1.

HLV Joachim Low (trái) vẫn đặt niềm tin ở Manuel Neuer


Quan điểm này của huyền thoại Matthaus nhận được rất nhiều sự đồng tình từ giới chuyên môn cũng như người hâm mộ. Tuy nhiên, bất chấp những nhận định tiêu cực về những màn trình diễn gần đây của Neuer, huấn luyện viên Joachim Low của đội tuyển Đức vẫn đặt niềm tin vào thủ thành 32 tuổi.

Ông cho biết: “Tôi sẽ có một vài điều chỉnh quan trọng về mặt chiến thuật của đội tuyển Đức, rút kinh nghiệm từ thất bại trước Hà Lan mới đây. Đội tuyển Pháp thậm chí còn mạnh hơn Hà Lan nên những thay đổi là thật sự cần thiết”.

Tiếp đó, chiến lược gia 58 tuổi khẳng định: “Chúng tôi sẽ chơi kiên cường trước đội đương kim vô địch World Cup. Rõ ràng, tôi cũng có nhiều điều chỉnh về mặt nhân sự so với trận gặp Hà Lan, nhưng Manuel Neuer vẫn sẽ bắt chính”.

 Tuyển Đức không trảm thủ thành Neuer dù sa sút phong độ - Ảnh 2.

Thủ thành Manuel Neuer sẽ tiếp tục giữ vai trò thủ quân của tuyển Đức ở trận đấu gặp Pháp vào rạng sáng mai


Joachim Low thẳng thắn thừa nhận: “Thất bại trước Hà Lan khiến tất cả mọi người đều thất vọng. Tôi, các cầu thủ, ban lãnh đạo và người hâm mộ đều như vậy, nhưng tôi không quá bất ngờ vì việc này”.

“Đội tuyển Đức cần phải thay đổi sau kỳ World Cup không thành công. Trong trận đấu với Hà Lan, chúng tôi đã thi đấu khá tốt nhưng lại tỏ rõ sự thiếu tự tin. Bên cạnh đó, những đợt tấn công của chúng tôi cũng không quá rõ ràng”.

Bản thân thủ môn Neuer thì chia sẻ như sau: “Về cơ bản, tôi đã phạm sai lầm khi để lọt lưới bàn đầu tiên. Tuy nhiên, tôi khá hài lòng về những gì mình đã thể hiện khi chạm trán Hà Lan. Tôi vẫn đang thi đấu khá ổn định, chỉ là tôi đã hơi thiếu may mắn trong thời gian gần đây mà thôi”.

Vào rạng sáng mai 17/10, Đức sẽ thi đấu trên sân Pháp ở lượt về bảng 1, League A, National League. Trận đấu diễn ra vào lúc 1h45.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước