U19 Việt Nam – U19 Myanmar: Tranh vé vào chung kết

-Thứ năm, ngày 11/09/2014 11:31 GMT+7

Không chỉ là đòi nợ đối thủ sau trận thua trong trận chung kết tại giải U22 Đông Nam Á mới đây, U19 Việt Nam quyết vượt qua đối thủ để hướng tới trận chung kết của giải vô địch U19 Đông Nam Á. Đây là thời điểm thầy trò Graechen chứng minh họ đã trưởng thành, nhưng rõ ràng đánh bại đối thủ không phải là nhiệm vụ dễ dàng.



Chủ nhà tự tin

Thua U19 Nhật Bản với tỷ số 2-3, U19 Việt Nam chấp nhận  vị trí nhì bảng B và sẽ tái ngộ U19 Myanmar trong trận bán kết, đối thủ mà U19 Việt Nam đã từng thua 3-4 tại Cúp Hassanal Bolkiah cách đây không lâu.

 


Nhận xét về đối thủ, HLV Guillaume Graechen nói: “ Các cầu thủ U19 Myanmar đã tập luyện chung 2 năm, họ có kỹ thuật tốt, HLV có tư duy chiến thuật tốt. Đây là trận đấu phức tạp và chắc chắn chúng ta phải mạnh mẽ, thi đấu chắc chắn hơn trận chung kết Cúp Hassanal Bolkiah vừa qua”.

Theo HLV Graechen, mấu chốt của đội tuyển U19 Việt Nam ở trận đấu này là nằm ở cách tiếp cận trận đấu phải thật tự tin, như những gì họ đã thể hiện trong trận gặp U19 Nhật Bản. Ông Graechen cho biết các trụ cột của đội bóng sẽ trở lại: “ Đông Triều và Văn Sơn sẽ ra sân trong ngày mai. Đây là một quyết định khó khăn với tôi bởi Hưng và Thi đã thể hiện rất tốt trong trận đấu với Nhật Bản. Nhưng trong tương lai, đây là điều có ích bởi tôi sẽ có những lựa chọn tốt. Trận gặp U19 Nhật Bản, họ đã chơi rất hay ngoại trừ vài tình huống mất tập trung. Họ thậm chí chơi còn tốt hơn những gì tôi mong đợi” .

Nói về vấn đề thể lực, HLV người Pháp cho biết: “Những sai sót cá nhân là hậu quả từ sự suy giảm thể lực. Khí hậu cũng là yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe của đội tuyển. Trong quá trình chuẩn bị, U19 Việt Nam vẫn còn những cột mốc để cải thiện thể lực. Chúng tôi còn nhiều bài tập về thể lực đã chuẩn bị từ trước”. Rõ ràng U19 Việt Nam cần thêm thời gian để hoàn thiện, nhưng nhiệm vụ trước mắt của họ là phải giành vé vào chung kết. So với lần gặp nhau gần đây nhất, nếu như U19 Myanmar giữ nguyên đội hình thì U19 Việt Nam đã có những tăng cường về lực lượng. Đặc biệt, việc được chơi trên “chảo lửa” Mỹ Đình với 40 nghìn CĐV sẽ là động lực rất lớn để các cầu thủ chơi một trận hơn 100% sức lực.

U19 Myanmar không dễ đánh bại

Dưới sự dẫn dắt của HLV người Đức Gerd Zeise, U19 Myanmar liên tiếp gặt hái những thành tích ấn tượng. Đó là chiến thắng 1-0 trước Nhật Bản hồi tháng 4 và chức vô địch tại giải U22 Đông Nam Á đầy xứng đáng trước U19 Myanmar.

 


Tuy không sở hữu kỹ thuật nổi trội nhưng U19 Myanmar lại có thể hình và nền tảng thể lực cực tốt. Lối đá của Myanmar khá rắn nhưng hợp lý và có phong cách của người Đức. Các miếng đánh đa dạng, khả năng chớp cơ hội tốt với những cầu thủ với tốc độ cao. Đội bóng dưới quyền HLV Gerd Zeise không chỉ mạnh, tài năng mà còn có bản lĩnh thi đấu. Nếu U19 Việt Nam có Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh thì đội bạn cũng có Aung Thu, Chan Aung, Maung Soe, những tài năng trẻ được xếp vào loại xuất chúng khu vực Đông Nam Á.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, U19 Việt Nam chỉ nhỉnh hơn đối thủ một chút, đó là lợi thế sân nhà. Nhưng nên nhớ, U19 Myanmar vừa đánh bại chúng ta tại giải U22 Đông Nam Á mà họ không có lợi thế này.

Đội hình dự kiến:

U19 Việt Nam: Văn Trường, Văn Sơn, Tiến Dũng, Đông Triều, Hồng Duy, Văn Long, Xuân Trường, Tuấn Anh, Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn.

U19 Myanmar: Myo Min Latt, Htike Aung, Naing Lin Tun, Nanda Kyaw, Kyaw Min Oo, Nyein Chan Aung, Maung Soe, Aung Thu, Than Paing, Chit Hla Aung, Myo Ko Tun.

 


Đài THVN sẽ tường thuật trực tiếp trận bán kết U19 Việt Nam – U19 Myanmar trên kênh VTV6 và VTV6 HD lúc 19h00 ngày 11.09.2014. Ngoài ra, Website Thethao.vtv.vn cũng sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến, cũng như các Video các tình huống hay và các bàn thắng của trận đấu này. Mời quý vị theo dõi.


Lê Nam
(Thethao.vtv.vn)

TIN MỚI