Vì sao Hải Phòng sa sút ở giai đoạn 2 V.League 2014?

-Thứ năm, ngày 07/08/2014 06:40 GMT+7

Tại V.League mùa này, Hải Phòng đã gây ấn tượng mạnh ở giai đoạn đầu của lượt đi bằng những chiến thắng gây “sốc”. Tuy nhiên, khi giải đấu đi vào giai đoạn quan trọng thì sự sa sút của đội bóng thành phố Cảng lại càng trở nên nghiêm trọng hơn. Đâu là lý do khiến Hải Phòng tụt sâu xuống nửa cuối BXH? Chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời.

 



Tại V.League 2014, Hải Phòng là một trong những đội gây thất vọng lớn nhất, khi thi đấu sa sút kéo theo phong độ tụt dốc không phanh. Còn nhớ, sau vòng 8, họ lọt vào Top 3 nhờ việc đánh bại cả SHB.Đà Nẵng lẫn Than Quảng Ninh. Nhưng kể từ đó, đội bóng đất Cảng rơi dần về phía cuối BXH theo chiều thẳng đứng. Chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Than Quảng Ninh ở vòng 23 không thể che mờ được quãng thời gian tối tăm trước đó, khi Hải Phòng chỉ thắng được 1 trong 11 vòng đấu liên tiếp.

Nhìn rộng ra, đội bóng đất Cảng đang sở hữu hàng công kém thứ hai V-League 2014 khi chỉ ghi được 25 bàn/21 trận, trong khi lại để thủng lưới tới 35 lần. thêm một điều rất nguy hiểm là phong độ sân nhà và sân khách của Hải Phòng gần như bằng nhau. Trong 9 trận đấu gần nhất, họ chỉ kiếm được 1 chiến thắng tại Lạch Tray, còn lại là 3 trận thua trên sân nhà và 3 thất bại trên sân khách. Đáng nói hơn, 2 thất bại đậm nhất của mùa giải, cùng với tỷ số 2-5, cũng được chia đều cho cả sân nhà lẫn sân khách. Như vậy, với Hải Phòng, sân nhà và sân khách không có sự khác biệt.

Hồi đầu, HLV Dylan Kerr còn có đủ quân hùng, tướng mạnh nên lối chơi phòng ngự phản công dựa trên một hệ thống phòng ngự tốt, thiên về thể lực phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, chặng đường dài, chất lượng ngoại binh kém, nội binh mỏng đã khiến Hải Phòng phải trả giá. Thêm vào đó, lực lượng của Hải Phòng còn bị sứt mẻ nghiêm trọng bởi chấn thương và đặc biệt là án treo giò. Điều này dẫn đến việc có đôi lúc, HLV Dylan Kerr phải đưa những cầu thủ trẻ, thiếu kinh nghiệm vào sân và thường thất bại.

HLV Dylan Kerr cho biết:“Chất lượng cầu thủ không thực sự tốt là nguyên nhân chính khiến Hải Phòng sa sút ở giai đoạn 2 V-League. Bên cạnh đó, có những thời điểm các cầu thủ của tôi thi đấu sao nhãng và thiếu tập trung nên để mất điểm rất đáng tiếc”.

Cũng giống như suốt 4 năm qua, Hải Phòng luôn lận đận ở nửa cuối BXH. Nhưng đau lòng nhất là sự nguội lạnh của sân Lạch Tray, nơi từng được coi là chảo lửa nóng bỏng nhất Việt Nam. Có lẽ, đã đến lúc những người làm bóng đá đất Cảng nên tìm giải pháp để ngăn chặn điều này, trước khi quá muộn.


Phong Sơn
(Thethao.vtv.vn)


TIN MỚI