Vượt qua Getafe, Espanyol thoát khỏi nhóm "cầm đèn đỏ"

-Thứ sáu, ngày 26/09/2014 05:53 GMT+7

Đều là 2 đội bóng thường gây rất nhiều khó khăn cho những ông lớn tại La Liga, nhưng ở mùa giải năm nay, Getafe và Espanyol lại đang có khởi đầu hết sức tệ hại. Để tránh việc tiếp tục chìm sâu trên BXH, 3 điểm là mục tiêu bắt buộc với cả 2 đội trong cuộc chạm trán tại vòng 5 vào rạng sáng 26.9.

 


Chưa thể giành nổi một chiến thắng trên sân nhà kể từ đầu mùa giải, nên dù được chơi tại El Prat ở vòng 5, Espanyol vẫn bị đánh giá thấp hơn đội khách Getafe. Thế nhưng, nhưng diễn biến trên sân lại cho thấy điều ngược lại. 

Quyết tâm tìm kiếm một chiến thắng giúp các cầu thủ Espanyol nhập cuộc đầy hưng phấn, trong khi việc bộ trí một đội hình tương đối thấp đã khiến Getafe vô tình để mất hoàn toàn thế trận vào tay đối thủ. Tuy vậy, trong suốt ¾ thời gian của trận đấu, tất cả những gì mà đội bóng áo trắng xanh làm được chỉ dừng lại ở mức cơ hội.

Phải tới phút 65, sau một pha phối hợp đẹp mắt, Sergio Garcia mới đem về bản mở tỉ số cho đội chủ nhà. Trút bỏ được sức ép tâm lí, các cầu thủ Espanyol tiếp tục dồn ép đối thủ, và Stuani đã khép lại hi vọng giành điểm của Getafe ở phút 82, sau pha ghi bàn dễ dàng từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm.

Giành chiến thắng 2-0, Espanyol tạm vươn lên vị trí thứ 11 trên BXH, đẩy đối thủ xuống vị trí cuối bảng.


Tùng Quân
(Thethao.vtv.vn)

TIN MỚI