Bỏ 3 chặng giải điền kinh GP châu Á, các HLV và VĐV nói gì?

Cập nhật 06:29 ngày 11/03/2016

Điền kinh Việt Nam đang đứng trước nguy cơ không chỉ mất 1 mà mất tận 3 cơ hội để có thể có thêm VĐV đạt chuẩn tham dự Olympic Rio bởi mới đây trong cuộc họp Ban chấp hành Liên đoàn Điền kinh châu Á ở Doha - Qatar, Liên đoàn Điền kinh châu Á đã quyết định không tổ chức 3 chặng giải Điền kinh Grand Prix châu Á – giải đấu có tính chuẩn Olympic Rio dự kiến diễn ra từ ngày 28.4 đến 5.5 và là giải đấu vòng loại Olympic gần như cuối cùng đối với Điền kinh Việt Nam. Vậy trước thông tin này, bộ môn Điền kinh cũng như các HLV, VĐV của Điền kinh VN phản ứng ra sao?

THỂ THAO TỐC ĐỘ

 


Minh Nguyệt
(Thethao.vtv.vn)

TIN KHÁC

Những thay đổi đáng chú ý tại F1 trong 5 năm qua

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà phải sau 5 năm GP Trung Quốc mới quay trở lại bản đồ của môn thể thao này.