Chặng 17 MotoGP 2014: Marquez san bằng kỷ lục của Mick Doohan

Cập nhật 02:19 ngày 27/10/2014

Chiều hôm qua (26.10) chặng 17 MotoGP 2014 diễn ra ở đường đua Sepang, Malaysia đã kết thúc với một chiến thắng đầy thuyết phục cho Marc Marquez. Chiến thắng này cũng đánh dấu 1 cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của tay đua người Tây Ban Nha này.

 




Được xuất phát ở vị trí pole, Marc Marquez đã có 1 ngày thi đấu đầy ấn tượng để cán đích ở vị trí đầu tiên tại Malaysia GP 2014. Hai vị trí kế tiếp lần lượt thuộc về Valentino Rossi và Jorge Lorenzo đều thuộc đội đua Movistar Yamaha.

Điều đáng nói là với chiến thắng này thì Marquez đã cán mốc kỷ lục 12 chiến thắng chặng trong một mùa giải của huyền thoại Mick Doohan lập vào năm 1997. Chỉ cần thêm 1 chiến thắng nữa tại quê nhà Tây Ban Nha vào tuần tới, Marquez sẽ thiết lập nên 1 kỷ lục mới.

 




Marquez mất tổng cộng 40’45.523 giây để hoàn thành 20 vòng ở chặng đua Sepang, Malaysia với vận tốc trung bình là 163.1 km/h. Chậm hơn 2.445 giây, Rossi về nhì và tiếp sau đó là Jorge Lorenzon với 3.508 giây nhiều hơn.

Với Valentino Rossi thì thêm 20 điểm từ chặng này giúp anh củng cố vị trí thứ hai, nới rộng thêm khoảng cách với người đồng đội Lorenzo lên 13 điểm. Tuy nhiên phải đến chặng cuối thì mới biết được kết quả chung cuộc cho top 3.


 





Bên cạnh niềm vui của các tay đua thi đấu xuất sắc thì cũng có không ít sự tiếc nuối tại chặng đua này, đáng nói trong số đó là Alvaro Bautista của Go&Fun Honda Gresini và Dani Pedrosa của Repsol Honda Team. Nếu như Bautista bị ngã ngay sau khi xuất phát và phải bỏ cuộc, thì câu chuyện của Pedrosa có phần đáng tiếc hơn. Sau cú ngã ở vòng 3, Pedrosa đã cố gắng trở lại cuộc đua khi thua người xếp trên đến gần 20 giây. Nhưng với sự cố gắng tuyệt vời anh đã dần dần vượt lên, thậm chí là có được vị trí thứ 10. Nhưng có lẽ với tâm lý phải vượt lên bằng mọi giá, Pedrosa tiếp tục ngã lần thứ hai ở vòng 13 và chính thức bỏ cuộc.


Danh sách các tay đua không thể hoàn thành chặng này còn có Alex De Angelis của NGM Forward Racing, Danilo Petrucci, Karel Abraham, Nicky Hayden, Cal Crutchlow, Aleix Espargaro và Alvaro Bautista.





Kết quả chặng đua thứ 17:

 




Anh Quân
(Thethao.vtv.vn)

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) đã chính thức diễn ra sáng 23/4.