Chuyện nhà vô địch “tí hon”

Cập nhật 08:48 ngày 09/02/2016

Thể thao thay đổi cuộc sống và thể thao dành cho bất kỳ ai. Nếu ai có nỗ lực, có quyết tâm và đam mê thì sẽ gặt hái được thành công. Cùng Thể Thao VTV tìm hiểu một câu chuyện như vậy, chuyện về một nhà vô địch đặc biệt ở SEA Games 28 diễn ra trong năm 2015 vừa qua.

 


Nếu đi vòng quanh trái đất này và tham gia mọi giải đấu trên thế giới, Văn có lẽ là một vận động viên bé nhất thế giới. Mọi người hẳn sẽ rất ngạc nhiên với cậu võ sĩ tí hon này.Sinh năm 1998, nhà vô địch SEA Games tí hon này có vóc dáng nhỏ bé lạ thường so với các bạn đồng trang lứa. Nhìn vào vóc dáng thôi cũng có thể thấy hành trình trở thành nhà vô địch của Văn gian truân tới nhường nào. Nhưng với em, khó khăn đâu chỉ là do thể hình.Minh Văn sống trong một ngôi nhà nhỏ tại ngõ Trung Tả, phố Khâm Thiên cùng với bà và 3 anh chị em. Văn ở cùng với hai anh trai trên gác xép, nơi lưu giữ những tấm huy chương của em trong mỗi lần đi thi đấu.Do hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn, bố mẹ Văn đã phải đi làm xa nhà tới 7 năm nay. 7 năm cũng là quãng thời gian mà em phải tự lập. Như lời em nói, đó là 7 năm của sự cố gắng và vươn lên. Tuy nhiên, em không phải làm việc đó một mình.Có lẽ cũng vì thế mà ngôi nhà dẫu thiếu đi hơi ấm của cha mẹ cũng vẫn luôn ấm áp đến lạ thường. Cứ mỗi dịp sum vầy, gia đình nhỏ của em vẫn luôn tràn ngập tiếng cười, niềm vui. Đâu đó trong câu chuyện về những tấm huy chương là nụ cười mãn nguyện của người cô, hay ánh mắt đầy tự hào của bà nội.Nhân dịp năm mới đã tới, chúc cho Minh Văn vẫn luôn vững bước trên con đường đã chọn, cho những ước mơ dang dở của em sớm được hoàn thành và cho em mãi là niềm tự hào và điểm tựa của gia đình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:

Đình Ninh - Trần Quỳnh
(Thethao.vtv.vn)

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) đã chính thức diễn ra sáng 23/4.