Điều kỳ diệu của bóng chuyền Nhật Bản tại Olympic

Cập nhật 11:25 ngày 24/02/2016

Hãy cùng nhìn vào sự phát triển của bóng chuyền Nhật Bản trong quá khứ. Không chỉ trong kinh tế, trong thể thao, các VĐV Nhật Bản cũng có những sự nỗ lực tuyệt vời, thể hiện rõ nhất là ở Olympic 1964.

BÓNG CHUYỀN

 



Nhắc đến bóng chuyền Nhật Bản, người ta thường nói tới Chiến công vô địch thế vận hội Tokyo 1964. Trước đó, bóng chuyền nước này gần như không để lại dấu ấn gì trên bản đồ bóng chuyền thế giới. HLV  Hirobumi Daimatsu đã cầm 1 đội tuyển gồm nhiều cô gái chưa biết gì về bóng chuyền, luyện tập trong 4 năm với cường độ 20 giờ tập/ngày. Đã có rất nhiều lời chỉ trích thậm chí đòi bỏ tù HLV Daimatsu nhưng ông vẫn kiên định với con đường của mình. Thành quả đã đến khi họ giành chức VĐTG tại Moscow năm 1962 và có được HCV Olympic 1964 trên sân nhà. Sau đó, họ còn liên tiếp giành những HCV ở các giải VĐTG, Olympic ở những năm 60, 70 của thế kỷ trước. Sự kỳ diệu của đội bóng được mệnh danh là “Những cô gái phương Đông” được ví như sự vươn lên mạnh mẽ của kinh tế Nhật Bản thời gian đó. Những năm 80 chứng kiến sự thoái trào của bóng chuyền Nhật Bản cùng với đó là sự vươn lên mạnh mẽ của Liên Xô, Trung Quốc và Cuba. Phải đến thời gian gần đây, bóng chuyền Nhật Bản mới dần lấy lại vị thế với 2 tấm HCĐ tại giải VĐTG 2010 và Olympic Mùa hè 2012.Trong 5 đội bóng nữ hàng đầu thế giới hiện nay gồm Mỹ, Brazil, Trung Quốc, Nhật Bản và Italia thì Nhật Bản chính là đội có chiều cao trung bình thấp nhất. Đội hình Nhật Bản mang đến giải VĐTG năm ngoái chỉ có chiều cao trung bình 1.73,5m, thua Trung Quốc (1.86m), Mỹ (1.85m), Brazil (1.82m) và Italia (1.81m). Nhật Bản cũng là đội bóng duy nhất đã từng và đang có những cây chuyền hai cao chỉ 1m59, hiện tại là Hitomi Nakamichi và trước đây là huyền thoại Yoshie Takeshita - người từng giành danh hiệu 'Cầu thủ xuất sắc nhất' tại giải VĐTG 2006.

Đình Cường
(Thethao.vtv.vn)

TIN KHÁC

Những thay đổi đáng chú ý tại F1 trong 5 năm qua

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà phải sau 5 năm GP Trung Quốc mới quay trở lại bản đồ của môn thể thao này.