Giải bơi VĐTG 2015: Bị chấn thương lưng, Hoàng Quý Phước không tham dự nội dung 100m bướm

Cập nhật 03:59 ngày 08/08/2015

Bị chấn thương lưng,Hoàng Quý Phước đã phải bỏ không tham dự nội dung 100 m bướm tại giải VĐTG dù đã đăng ký thi đấu.

 

Quý Phước không thể tham dự nội dung 100m bướm vì bị chấn thương lưng

100m bướm nam chính là nội dung cuối cùng mà Quý Phước tham dự tại giải VĐTG. Ở nội dung này, Quý Phước từng giành HCV ở SEA Games 2011. Đáng chú ý, tại kỳ SEA Games được tổ chức tại Indonesia, Quý Phước đã xuất sắc đánh bại đối thủ nặng ký người Singapore là Joseph Schooling.

Theo BHL đội tuyển bơi lội Việt Nam, lý do Quý Phước bỏ nội dung sở trường của mình là vì anh gặp chấn thương lưng. Việc Quý Phước phải bỏ nội dung 100m bướm là điều đáng tiếc, bởi anh sẽ xa dần giấc mơ tham dự Olympic.

Trước đó, kình ngư người Đà Nẵng đã vượt chuẩn B Olympic nhưng chưa chắc suất được đi Brazil như Ánh Viên. Theo quy định, Liên đoàn Bơi thế giới chốt danh sách VĐV đoạt vé tham dự Olympic vào ngày 30/6/2016 và sẽ có 99 VĐV thành tích cao nhất được chọn. Do Quý Phước không thể đăng ký thi đấu ở giải các nhóm tuổi châu Á 2015 diễn ra tại Thái Lan vào tháng 10 do hết tuổi, nên giải VĐTG là cơ hội cuối của Quý phước để anh có thể giành chuẩn A.

Thế Hưng
(Thethao.vtv.vn)

Những thay đổi đáng chú ý tại F1 trong 5 năm qua

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà phải sau 5 năm GP Trung Quốc mới quay trở lại bản đồ của môn thể thao này.