LĐBĐ Nhật Bản sa thải HLV nhận lương cao nhất trong lịch sử

Cập nhật 09:19 ngày 03/02/2015

Với thành tích tệ hại của ĐT Nhật Bản tại Asian Cup 2015 và những rắc rối liên quan, LĐBĐ Nhật Bản đã quyết định sa thải HLV Javier Aguirre - người nhận mức lương cao kỷ lục, 2,5 triệu USD/năm.


ĐT Nhật Bản vừa có một kỳ Asian Cup không thành công như mong đợi khi bị loại ngay từ vòng tứ kết và không thể bảo vệ thành công chức vô địch.

Ở giải đấu vừa kết thúc ở Australia, ĐT Nhật Bản đã khởi đầu tốt với thành tích toàn thắng ở vòng bảng nhưng rồi sau đó, những ‘chiến binh Samurai’ đã có một trận đấu dưới sức và thất bại trước UAE trên chấm 11m ở tứ kết.

 



HLV Javier Aguirre dẫn dắt ĐT Nhật Bản tại Asian Cup 2015

Quyết định này đã chấm dứt khoảng thời gian làm việc ngắn ngủi chưa đầy một năm của ông Aguirre, người hưởng lương cao nhất trong lịch sử các HLV tuyển Nhật với mức lương vào khoảng 2,5 triệu USD/năm.

Hãng tin AFP dẫn lời phát biểu của chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nhật Bản Kuniya Daini: “Chúng tôi đã quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Aguirre. Chúng tôi đã suy nghĩ và nhất trí rằng tuyển Nhật Bản nên tránh khỏi một số vấn đề có thể gây hưởng đến hành trình vòng loại World Cup 2018”.

Một lý do nữa cũng dẫn đến việc LĐBĐ Nhật sa thải ông Aguirre là vì ông này đang vướng vào vụ điều tra liên quan đến đường dây dàn xếp tỷ số ở giải La Liga – Tây Ban Nha từ năm 2011 mới bị phanh phui gần đây.

Ông Aguirre chỉ mới nhậm chức HLV Nhật Bản từ tháng 7-2014, thay thế cho HLV người Ý Alberto Zaccheroni sau thất bại của tuyển Nhật ở World Cup 2014 .

Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)

Những thay đổi đáng chú ý tại F1 trong 5 năm qua

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà phải sau 5 năm GP Trung Quốc mới quay trở lại bản đồ của môn thể thao này.