Lewis Hamilton củng cố ngôi đầu sau chiến thắng tại Japanese GP

Cập nhật 09:31 ngày 06/10/2014

Trên bảng tổng sắp, Hamilton đã gia tăng khoảng cách với Rosberg lên thành 10 điểm, khi mùa giải chỉ còn 4 chặng đua nữa sẽ kết thúc, và sự cạnh tranh giữa 2 tay đua của đội Mercedes hứa hẹn sẽ còn rất hấp dẫn.

 


Ngoài trận chung kết giải quần vợt Nhật Bản mở rộng, thì ngày hôm qua, người dân xứ sở mặt trời mọc còn được thưởng thức một sự kiện thể thao đáng chú ý khác, đó là chặng đua F1 tại trường đua Suzuka. Tuy nhiên, sự chú ý ở chặng đua này lại không tập trung vào người chiến thắng, mà là tai nạn kinh hoàng của Jules Bianchi.
 
Dù cơn bão Phanfone đã khiến trường đua Suzuka bị bao phủ bởi mưa lớn và gió mạnh, nhưng chặng đua thứ 15 của mùa giải F1 vẫn được diễn ra. Chính việc phải thi đấu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã khiến các tay đua không thể đạt được phong độ cao.

Những người bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là Fernando Alonso và Nico Rosberg. Ngay từ vòng đua thứ 3, tay đua của đội Ferrari đã phải bỏ cuộc do  động cơ gặp vấn đề. Còn với Rosberg, dù rất cố gắng dể duy trì vị trí dẫn đầu, nhưng tới vòng 29, anh vẫn để Hamilton vượt qua, và kể từ đó, tay lái người Anh cũng dễ dàng băng băng về đích. Tuy nhiên, chiến thắng của Hamilton lại bị che phủ bởi những vụ tai nạn liên tiếp diễn ra trên đường đua.

Nếu như Marcus Ericsson và Adrian Sutil không gặp phải chấn thương gì đáng kể, thì Jules Bianchi lại không được may mắn như vậy. Pha va chạm cực mạnh với hàng rào ở góc cua thứ 7 đã khiến tay đua của đội Marussia bị bất tỉnh, và ngay lập tức được đưa vào bệnh viện.

Cũng vì lí do này mà sau khi chặng đua kết thúc, 3 tay đua dẫn đầu đã không bật sâm panh ăn mừng như thường lệ. Trên bảng tổng sắp, Hamilton đã gia tăng khoảng cách với Rosberg lên thành 10 điểm, khi mùa giải chỉ còn 4 chặng đua nữa sẽ kết thúc, và sự cạnh tranh giữa 2 tay đua của đội Mercedes hứa hẹn sẽ còn rất hấp dẫn.

Tùng Quân
(Thethao.vtv.vn)

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) đã chính thức diễn ra sáng 23/4.