Những phản ứng xung quanh lễ trao giải Quả bóng Vàng 2014

Cập nhật 05:14 ngày 13/01/2015

Ronaldo đã vượt qua 2 đồng nghiệp là Messi và Neuer để lần thứ 3 nhận danh hiệu Quả bóng Vàng danh giá. Ancelotti và HLV xuất sắc nhất năm Joachim Low đã có những nhận định không giống nhau sau lễ trao giải vừa kết thúc.


Các HLV như Carlo Ancelotti của Real Madrid, Joachim Loew của Đội tuyển Đức và Diego Simeone của Atl Madrid là những ứng cử viên cho danh hiệu HLV của năm. 2 trong số họ đều là thầy của những ứng cử viên quả bóng vàng năm nay. Các nhà cầm quân này đã có những chia sẻ xung quanh lễ trao giải.

 

HLV Ancelotti xuất hiện cùng vợ, Luisa tại buổi lễ trao giải

HLV Carlo Ancelotti, CLB Real Madrid cho hay: “Về Ronaldo ư? Tôi nghĩ là anh ấy đã có 1 mùa giải tuyệt vời. Tôi đã nói điều này rất nhiều lần, anh ấy là 1 phần rất quan trọng trong chiến dịch giành chiếc cúp Champions League của chúng tôi khi đóng góp 17 bàn thắng. Tiếp tục thể hiện 1 phong độ ấn tượng so với năm ngoái, ghi nhiều bàn thắng và thể hiện sự ảnh hưởng tới Real Madrid”.

Trong khi đó, HLV Joachim Loew lại cho rằng: “Điều đầu tiên mà tôi muốn nói là cả 3 cầu thủ được đề cử năm nay đều là những siêu sao hàng đầu. Messi, Ronaldo đều có thể ghi khoảng 40-50 bàn thắng trong 1 năm. Đó là điều phi thường trong bóng đá hiện đại'.

 



HLV Joachim Low trả lời báo chí bên thềm lễ trao giải Quả bóng Vàng 2014

'Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng Manuel Neuer xứng đáng được tôn trọng hơn nữa. Cậu ấy là nhà vô địch World Cup và đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng này. Cậu ấy còn sáng tạo ra 1 định nghĩa mới về thủ môn mà chúng  ta chưa từng thấy trước đó. Và tôi nghĩ tài năng của Manuel sẽ còn được  nói  đến nhiều hơn. Tất nhiên là Manuel vẫn có thể đoạt giải trong tương lai”, HLV của ĐKVĐ thế giới chia sẻ.

Đình Cường
(Thethao.vtv.vn)

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) đã chính thức diễn ra sáng 23/4.