Nico Rosberg vô địch Monaco GP năm thứ 2 liên tiếp

Cập nhật 01:51 ngày 23/05/2014

Năm ngoái Nico Rosberg đã xuất sắc vô địch chặng Monaco GP sau khi giành pole ở cuộc đua phân hạng. Năm nay, tay đua người Đức tiếp tục xuất phát ở vị trí dẫn đầu tại Monaco GP và lại một lần nữa, anh tận dụng rất tốt cơ hội này để giành lấy vinh quang.

 

Nico Rosberg đã tận dụng rất tốt lợi thế được xuất phát ở vị trí đầu tiên bằng việc vượt lên dẫn đầu đoàn đua sau cú depart ấn tượng. Những cung đường chật hệp tại Monte Carlo cũng góp phần giúp Rosberg bảo toàn thành công vị trí dẫn đầu trước sự tấn công quyết liệt từ người đồng đội Lewis Hamilton trong màu áo Mercedes. Hamilton bắt đầu thất thế do bị kẹt lại ít giây vì đội ngũ kỹ thuật của Mercedes không để anh vào pit ngay sau tai nạn của Adrian Sutil. Đến vòng 60, những nỗ lực bám đuổi Rosberg của “viên ngọc đen” càng trở nên mờ mịt khi anh đột nhiên gặp vấn đề về thị lực ở mắt trái. Bởi thế, Rosberg đã duy trì được phong độ cao và sự ổn định để xuất sắc cán đích đầu tiên sau 78 vòng đua với thời gian 1 giờ 49 phút 27,661 giây. Về sau anh chính là “viên ngọc đen” Lewis Hamilton, với 9,2 giây nhiều hơn. Trong khi nhà cựu vô địch Sebastian Vettel phải sớm bỏ cuộc ngay ở vòng 4 vì sự cố động cơ, còn “người tuyết” Kimi Raikkonen cũng thi đấu không thành công khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 12. Chiến thắng chặng Monaco GP còn giúp Nico Rosberg chính thức đòi lại ngôi đầu trên BXH tổng từ tay Lewis Hamilton. Tay đua 28 tuổi người Đức đã có được 122 điểm, nhiều hơn 4 điểm so với người đồng đội tại Mercedes là Lewis Hamilton.

Phong Sơn
(Thethao.vtv.vn)


Những thay đổi đáng chú ý tại F1 trong 5 năm qua

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà phải sau 5 năm GP Trung Quốc mới quay trở lại bản đồ của môn thể thao này.