Sự lận đận trong sự nghiệp của Daniel Ricciardo

BKCập nhật 08:47 ngày 09/08/2022

VTV.vn - Trong môn đua xe F1 không phải ai cũng có sự nghiệp thành công. Có không ít người được coi là rất tài năng, nhưng sự nghiệp lại lận đận.

Với 8 chiến thắng chặng, 32 lần góp mặt trong top 3, tài năng của Daniel Ricciardo là không phải bàn cãi. Anh cũng từng thi đấu cho những đội đua hàng đầu như Red Bull, Renault hay McLaren. Dù vậy, sau mùa giải này, rất có thể tay đua người Australia sẽ thất nghiệp và phải chia tay F1.

Trong sự nghiệp của mình Ricciardo đã gặp không ít lần kém may mắn. Anh phải rời Red Bull vì lãnh đội Christian Horner muốn Max Verstappen là tay đua số 1 và không thích sự cạnh tranh quá lớn giữa 2 tay đua đồng đội.

Sự lận đận trong sự nghiệp của Daniel Ricciardo - Ảnh 1.

Ricciardo tới Renault với nhiều kỳ vọng, tuy nhiên đây lại là thời điểm đội đua nước Pháp gặp khó khăn ở thời kỳ chuyển giao, đồng nghĩa với việc anh không thể có thành tích tốt. Sau 2 năm, Ricciardo rời Renault để gia nhập McLaren, thế chỗ cho Carlos Sainz.

Ở đội đua nước Anh, Ricciardo không bứt lên hẳn được và cũng không chiếm được niềm tin bằng Lando Norris. Hậu quả là anh không được ký hợp đồng năm sau mà phải nhường chỗ cho Oscar Piastri. Ở tuổi 33 vào năm tới, Ricciardo không còn trẻ nữa và khó có thể thi đấu cho 1 đội đua cạnh tranh, nếu như anh tiếp tục tranh tài ở công thức 1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Tags:

Los Angeles Lakers vượt qua Milwaukee Bucks đầy cảm xúc

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Trong những trận đấu gần đây tại NBA, Austin Reaves đang vô cùng nổi bật và trở thành 1 trong những trụ cột giúp Los Angeles Lakers giành chiến thắng.