2015 là năm kỉ niệm lần thứ 30, cuộc thi úp rổ, tên tiếng Anh là NBA Slam Dunk Contest, được tổ chức. Và nhân sự kiện trọng đại này, ban tổ chức đã có một quyết định táo bạo, đó là lựa chọn ra 4 gương mặt hoàn toàn mới để tham ra cuộc thi. Tất cả đều là những tài năng trẻ đầy triển vọng, hứa hẹn sẽ tỏa sáng rực rỡ trong tương lai, nhưng trước mắt, họ sẽ có cơ hội để chứng tỏ khả năng của mình tại Barclays Center cuối tuần này.
Cái tên đầu tiên là Giannis Antetokounmpo của Milwaukee Bucks. Đội bóng đứng cuối BXH ở mùa giải năm ngoái đang có được một màn trình diễn cực kì ấn tượng, khi xếp ở vị trí thứ 6 ở miền Đông, và trong thành tích đó của Bucks có đóng góp không nhỏ của cầu thủ 20 tuổi. Antetokounmpo đã có hơn 30 trận đấu ghi được trên 10 điểm mùa này, và anh cũng là cầu thủ đầu tiên của Bucks kể từ năm 1997 giành quyền góp mặt tại cuộc thi úp rổ. Trước đây, chưa một cầu thủ ngoại quốc nào có thể giành chiến thắng ở cuộc thi này, và Antetokounmpo được kì vọng sẽ là người chấm dứt được điều đó.
Trái với Milwaukee Bucks, Orlando Magic lại đang phải trải qua một mùa giải đáng thất vọng, với chuỗi thành tích cực kì nghèo nàn. Tuy nhiên, vẫn có một điểm sáng hiếm hoi ở đội bóng bang Florida, đó là Victor Oladipo. Tân binh xuất sắc thứ 2 ở mùa giải năm ngoái đã nâng thành tích của mình từ 13.8 điểm/trận lên tới 16.6 điểm/trận, và thực hiện thành công tới 44.3% những pha ném rổ. Anh đang là cầu thủ xuất sắc nhất của Magic mùa này, và một chiến thắng ở cuộc thi úp rổ chắc chắn sẽ đưa tên tuổi của Oladipo lên một tầm cao mới, giúp anh có thêm cơ hội đến với những đội bóng lớn hơn.
59% là một tỉ lệ ném rổ trung bình mà cả những siêu sao như LeBron James hay Kobe Bryant cũng không dễ đạt tới, nhưng Mason Plumlee, cầu thủ trẻ đang thi đấu cho Brooklyn Nets, lại đang sở hữu thành tích đó. Trong năm thứ 2 góp mặt tại NBA, Plumlee đã chơi tổng cộng 52 trận, và mỗi trận, anh có trung bình 10.3 điểm và 7 pha bắt bóng bật bảng. Đối với cầu thủ 24 tuổi, cuộc thi úp rổ năm nay còn có ý nghĩa hết sức đặc biệt, khi nó diễn ra ngay tại Barclays Center, và mục tiêu của anh chắc chắn là không gì khác ngoài việc trở thành cầu thủ đầu tiên của Nets, và cầu thủ thứ 4 trong lịch sử giành chức vô địch úp rổ trên sân nhà.
Cầu thủ trẻ nhất, và cũng giàu tiềm năng nhất trong số 4 cái tên góp mặt là Zach Lavine của Minnesota Timberwolves. Ở một mùa giải mà NBA chào đón rất nhiều tân binh chất lượng, Lavine vẫn biết cách để người ta phải nhắc đến tên anh, khi xếp thứ 2 trong số các cầu thủ năm nhất về số pha kiến tạo trung bình (3.2/trận), và xếp thứ 5 về số điểm trung bình (7.6/trận). Một chiến thắng ở cuộc thi úp rổ sẽ giúp chàng trai 19 tuổi trẻ thành cầu thủ trẻ thứ 2 trong lịch sử làm được điều này sau Kobe Bryant vào năm 1997, một kỉ lục rất đáng để hướng tới.
Năm nay, cuộc thi úp rổ sẽ trở về với format trước đây. Trong 2 phần thi, các thí sinh sẽ được thực hiện bất cứ cú úp rổ nào mình muốn mà không bị giới hạn thời gian. Mỗi người có tối đa 3 lần thử trong mỗi cú úp rổ, và điểm số sẽ được quyết định bởi một ban giám khảo gồm 5 người. Số điểm thấp nhất là 30, và tối đa là 50. Các thí sinh sẽ thực hiện 2 cú úp rổ ở vòng 1, và 2 người có số điểm cao nhất sẽ bước vào vòng chung kết, nơi họ tiếp tục thực hiện thêm 2 cú úp rổ nữa để chọn ra người chiến thắng chung cuộc.
CÁC NHÀ VÔ ĐỊCH SLAM DUNK QUA CÁC NĂM
2014 - John Wall, Washington
2013 - Terrence Ross, Toronto
2012 - Jeremy Evans, Utah
2011 - Blake Griffin, L.A. Clippers
2010 - Nate Robinson, New York
2009 - Nate Robinson, New York
2008 - Dwight Howard, Orlando
2007 - Gerald Green, Boston
2006 - Nate Robinson, New York
2005 - Josh Smith, Atlanta
2004 - Fred Jones, Indiana
2003 - Jason Richardson, Golden State
2002 - Jason Richardson, Golden State
2001 - Desmond Mason, Seattle
2000 - Vince Carter, Toronto
1997 - Kobe Bryant, L.A. Lakers
1996 - Brent Barry, L.A. Clippers
1995 - Harold Miner, Miami
1994 - Isaiah Rider, Minnesota
1993 - Harold Miner, Miami
1992 - Cedric Ceballos, Phoenix
1991 - Dee Brown, Boston
1990 - Dominique Wilkins, Atlanta
1989 - Kenny Walker, New York
1988 - Michael Jordan, Chicago
1987 - Michael Jordan, Chicago
1986 - Spud Webb, Atlanta
1985 - Dominique Wilkins, Atlanta
1984 - Larry Nance, Phoenix