Ước mơ Olympic Tokyo 2020: Sự hợp tác giữa 2 nền bóng đá Việt Nam – Nhật Bản

Cập nhật 10:07 ngày 23/01/2015

Trong thời gian qua, bóng đá Việt Nam và Nhật Bản có sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Từ cấp độ ĐTQG với HLV Toshiya Miura, tới việc Lê Công Vinh từng sang thi đấu ở Sapporo năm 2013 hay những chuyên gia Nhật Bản đang làm việc ở V-League. Đó chính là những bước đầu tiên để 1 thế hệ những cầu thủ trẻ hơn tiếp tục đi trên 1 hành trình xa hơn, đó là ước mơ hướng tới Olympic Tokyo 2020.

 


Trong quá trình tiến lên chuyên nghiệp, bóng đá Việt Nam đã và đang hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản, bằng những việc làm cụ thể. Cuối năm 2014,  3 cầu thủ trẻ triển vọng của bóng đá Long An là tiền đạo Dương Anh Tú, hậu vệ Trần Minh Tòng và trung vệ Nguyễn Khắc Vũ đã được tạo điều kiện sang Sapporo để tập luyện cùng đội bóng Nhật Bản, hay còn được gọi là 1 chuyến đi “du học bóng đá”. 2 trong số 3 cầu thủ này đã từng là tuyển thủ U16 quốc gia và ở Sapporo, họ đã nhận được những lời khuyên bổ ích.

Cựu danh thủ ĐTQG Nhật Bản, Shinji Ono, CLB Consadole Sapporo chia sẻ: 'Tôi muốn dành cho các cầu thủ trẻ Việt Nam 1 lời khuyên. Đó là hãy phấn đấu, đặt mục tiêu được ra nước ngoài thi đấu, giống như Lê Công Vinh - người đã trưởng thành hơn rất nhiều sau những chuyến đi như thế. Đó sẽ là 1 bước tiến lớn trong sự nghiệp cầu thủ bóng đá. Hãy kiên trì tập luyện và giữ vững ý chí trong mọi hoàn cảnh, để biến niềm đam mê thành động lực phát triển'.

Sapporo Dome là 1 sân bóng nổi tiếng, đã từng tổ chức các trận đấu tại World Cup 2002, và sân vận động hiện đại này cũng sẽ được sử dụng để phục vụ cho môn bóng đá nam tại Olympic Tokyo 2020, khi Nhật Bản trở thành quốc gia đăng cai Thế vận hội. Anh Tú, Minh Tòng và Khắc Vũ là những cầu thủ ở độ tuổi U23 – đủ để dự Olympic nếu họ tiếp tục phấn đấu theo quyết tâm mình đã đặt ra trước khi sang tập huấn ở xứ sở mặt trời mọc. 1 cuộc sống mới tại nơi ở mới khác xa với nhịp sống ở miệt vườn sẽ mang tới cho các bạn trẻ 1 vốn sống bổ ích để làm giàu thêm cho hành trang trở thành cầu thủ chuyên nghiệp trong tương lai.

 



Các phóng viên Thể thao VTV đã đồng hành với các cầu thủ trẻ trong những bước đi chuyên nghiệp đầu tiên. Đó sẽ là 1 series phim tài liệu với những hình ảnh ấn tượng về văn hóa – đất nước – con người và đặc biệt là bóng đá Nhật Bản qua trải nghiệm thực tế của 3 cầu thủ trẻ Việt Nam do Đài THVN sản xuất với tên gọi “Ước mơ Olympic Tokyo” phát sóng thứ 6 hàng tuần trên VTV3 và tập đầu tiên mang tên “Tôi có 1 ước mơ” sẽ bắt đầu lên sóng lúc 15h30 hôm nay, mời các bạn chú ý đón xem.

Tiểu Huyền
(Thethao.vtv.vn)

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) đã chính thức diễn ra sáng 23/4.