Việt Nam đứng thứ 3 chung cuộc ở giải Lặn vô địch châu Á 2015

Cập nhật 02:19 ngày 10/11/2015

Với 2 HCB – 3 HCĐ giành được ở ngày thi đấu cuối cùng, đội tuyển Việt Nam kết thúc giải Lặn vô địch châu Á 2015 với vị trí thứ 3 chung cuộc.


Những nhân tố trẻ đã và sẽ làm nên thành công của Thể thao Việt Nam



Ở ngày thi đấu thứ 4 và cũng là ngày thi đấu cuối cùng của giải vô địch Lặn trẻ châu Á 2015 diễn ra 6 nội dung thi đấu gồm 50m nín thở, 800m vòi hơi chân vịt và tiếp sức 4x100m vòi hơi chân vịt dành cho nam và nữ. Trong ngày thi đấu này, đội tuyển lặn trẻ Việt Nam góp mặt tranh tài ở  cả 6 nội dung.

 

Các VĐV Việt Nam trên bục trao huy chương

Nội dung 50m nín thở nữ, VĐV Hoàng Thị Thu Phương giành HCĐ với thời gian 17 giây 35, người đồng đội Đặng Thị Minh Thúy đứng vị trí thứ 4 với thời gian 17 giây 91. Giành HCV và HCB nội dung này là 2 VĐV của Hàn Quốc là Jang Yesol với thời gian 15 giây 88 và VĐV Yoon Miri với thời gain 16 giây 17.

Nội dung 50m nín thở nam, sau khi vượt qua vòng loại với vị trí thứ 4, ở vòng thi chung kết VĐV Đỗ Đình Toàn chỉ đứng thứ 5 với thời gian 15 giây 70. Giành HCV và HCB nội dung này là các VĐV của Hàn Quốc. Trong khi VĐV của Trung Quốc giành HCĐ.

Nội dung 800m vòi hơi chân vịt nữ, VĐV Trịnh Mỹ Linh giành HCĐ với thời gian 7 phút 19 giây 05, giành HCV là VĐV Yiting Sung của Trung Quốc với thời gian 7 phút 04 giây 49, VĐV Shin Jinhee của Hàn Quốc giành HCB với thời gian 7 phút 08 giây 74.

Ở nội dung 800m vòi hơi chân vịt nam chỉ có 4 VĐV góp mặt. Tại nội dung này, VĐV Lưu Nguyễn Đức Tâm đã mang về cho đội tuyển Lặn Việt Nam tấm HCB đầu tiên trong ngày thi đấu với thành tích 6 phút 37 giây 39, giành HCV là VĐV Yoon Yuongjoong của Hàn Quốc với thời gian 6 phút 31 giây 85. VĐV Ping Hua Yang của chủ nhà Đài Loan giành HCĐ với thời gian 6 phút 53 giây 42.

Nội dung tiếp sức 4x100m vòi hơi chân vịt nữ, các VĐV Đặng Thị Minh Thúy, Nguyễn Thị Lan Vy, Trịnh Mỹ Linh và Hoàng Thị Thu Phương mang về tấm HCĐ với thời gian 2 phút 50 giây 86. Giành HCV nội dung này là các VĐV của Trung Quốc với thời gian 2 phút 39 giây 68, các VĐV của Hàn Quốc giành HCB với thời gian 2 phút 40 giây 99.

Nội dung tiếp sức 4x100m vòi hơi chân vịt nam, các VĐV Nguyễn Thành Lộc, Ngô Phúc Sang, Ngô Thế Quyền và Nguyễn Trung Kiên đã xuất sắc giành HCB với thời gian 2 phút 25 giây 73. Các VĐV của Hàn Quốc giành HCV với thời gian 2 phút 5 giây 30, trong khi HCĐ thuộc về các VĐV của Trung Quốc với thời gian 2 phút 31 giây 47.

Với 2 HCB – 3 HCĐ giành được ở ngày thi đấu thứ 4, đội tuyển Lặn Việt Nam kết thúc giải vô địch châu Á 2015 với 3 HCV – 5 HCB – 7 HCĐ để đứng vị trí thứ 3 chung cuộc. Đội tuyển Lặn Hàn Quốc giành vị trí số 1 với 15 HCV - 16 HCB - 2 HCĐ. Đứng thứ 2 là đoàn Trung Quốc với 10 HCV - 3 HCB - 11 HCĐ. Đoàn Nhật Bản với 3 HCB - 2 HCĐ đứng vị trí thứ 4. Chủ nhà Đài Loan - Trung Quốc  với 1 HCB - 3 HCĐ đứng vị trí thứ 5. Indonesia đứng vị trí thứ 6 với 1 HCB - 2 HCĐ. Hai đội không giành được HC nào ở giải đấu năm nay là Hồng Kông - Trung Quốc và Philippines. (Theo TTVN)



Mời quý độc giả theo dõi các chương trình thể thao đã phát sóng của Ban Sản xuất các chương trình Thể Thao, Đài Truyền hình Việt Nam:
- NHỊP ĐẬP 360 ĐỘ THỂ THAO

Thế Hưng
(Thethao.vtv.vn)

Những thay đổi đáng chú ý tại F1 trong 5 năm qua

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà phải sau 5 năm GP Trung Quốc mới quay trở lại bản đồ của môn thể thao này.