Giới siêu giàu chiếm 46% tài sản thế giới

Theo Trí thức trẻ/ Reuter-Thứ hai, ngày 21/10/2013 07:45 GMT+7

 Theo báo cáo World Wealth Report của Credit Suisse, tài sản thế giới tăng 68% trong 10 năm qua đạt mức kỷ lục 241 ngàn tỷ USD. Điều gây kinh ngạc là giới giàu nhất (10%) lại lắm giữ đến 86% tổng số tài sản đó.

Các chuyên gia phân tại Viện nghiên cứu Credit Suisse phân tích, trung bình mỗi người trưởng thành trên thế giới sở hữu tài sản trị giá 51.600 USD. Tuy nhiên thực tế phân bố rất không đồng đều. Giới giàu nhất (10%) sở hữu đến 86% tài sản thế giới trong khi Top 1% người giàu nhất nắm giữ 46% tài sản toàn cầu.

Báo cáo dự đoán, tài sản của thế giới sẽ tăng 40% đến năm 2018 đạt mức 334 ngàn tỷ USD.

Trung bình người trưởng thành tại các quốc gia giàu có nhất sở hữu trên 100.000 USD, tập trung tại Bắc Mỹ, Tây Âu và những nước giàu ở Trung Đông và châu Á - Thái Bình Dương. Dẫn đầu là Thụy Sĩ (513.000 USD), Australia (403.000 USD), Na uy (380.000 USD) và Luxembourg (315.000 USD).

Tuy nhiên, 2/3 số người trưởng thành trên thế giới có tài sản dưới 10.000 USD và chỉ chiếm 3% tổng tài sản toàn cầu.

Theo báo cáo, kể từ giữa năm 2012, thế giới có thêm gần 2 triệu triệu phú, phần lớn trong đó là người Mỹ. Trái lại, Nhật Bản lại “hao hụt” đến 1,2 triệu triệu phú trong cùng giai đoạn.

Mức tăng tài sản tại Mỹ được thúc đẩy bởi sự phục hồi của thị trường nhà đất và tài chính. Còn ở Nhật Bản, chính sách quyết liệt giảm giá đồng Yên của ngân hàng Trung ương đã khiến cho tài sản hộ gia đình tại đây sụt giảm 5,8 ngàn tỷ USD chỉ trong năm nay, tương đương với 20% tổng tài sản quốc gia này.

Mặc dù kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ trong suốt mấy thập kỷ qua nhưng Trung Quốc chỉ nắm giữ 9% tài sản thế giới trong khi dân số trưởng thành thì chiếm đến hơn 1/5 toàn cầu.

Credit Suisse cho biết, có 98.700 người sở hữu khối tài sản trên 50 triệu USD. Hơn một nửa số đó là Mỹ. Châu Âu xếp thứ hai với gần 25.000 người.

Các thị trường mới nổi hàng đầu (BRIC) bao gồm Brazil, Nga, Trung Quốc và Ấn Độ ước tính có khoảng 5.830 người siêu giàu như vậy. Tuy nhiên, số tỷ phú tại khu vực tăng từ 5% năm 2000 lên 19% thế giới năm 2010. Trong 10 năm từ 2000 đến 2010, số tỷ phú Trung Quốc tăng từ 1 lên 64 người.

Ngược lại, số tỷ phú tại các quốc gia phát triển như Pháp và Nhật lại giảm trong thời kỳ này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước