Bình Định: Khởi tố đối tượng tiêm vaccine giả

Nguyên Linh (VTV8)-Thứ năm, ngày 19/03/2020 06:00 GMT+7

Đối tượng Tiêu Thị Tuyết Sương.

VTV.vn - Công an TP. Quy Nhơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam với đối tượng là bà Tiêu Thị Tuyết Sương, 46 tuổi, về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 13/3, Cơ quan công an nhận được phản ánh việc bà Sương ở xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, có dấu hiệu lừa đảo bán các loại thuốc tiêm, trong đó có vaccine tiêm phòng dịch COVID-19.

Đã có 9 bị hại trong vụ việc khai báo đưa cho bà Sương số tiền thấp nhất là 1,4 triệu đồng, cao nhất là 8 triệu đồng để tiêm vaccine giả này.

Cảnh báo giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo Cảnh báo giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo Lừa đảo môi giới việc làm tại TP.HCM Lừa đảo môi giới việc làm tại TP.HCM Lợi dụng dịch COVID-19, đối tượng lừa đảo bằng hình thức bán khẩu trang Lợi dụng dịch COVID-19, đối tượng lừa đảo bằng hình thức bán khẩu trang

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước