Đà Lạt xây dựng mô hình “tiếng chuông cảnh báo”

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 23/08/2019 06:00 GMT+7

Khu vực trung tâm TP Đà Lạt hiện tập trung khá nhiều ngân hàng. Ảnh: Báo Nhân dân

VTV.vn - Việc triển khai mô hình "tiếng chuông cảnh báo" sẽ giúp chủ động, kịp thời đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm ngân hàng, ổn định tình hình.

Toàn bộ ngân hàng tại phường 1, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã lắp hệ thống báo động kết nối với trụ sở Công an phường. Đây là phường đầu tiên trên thành phố Đà Lạt triển khai mô hình phòng chống tội phạm ngân hàng với tên gọi là "tiếng chuông cảnh báo".

Theo đó, hoạt động của 14 ngân hàng và các phòng giao dịch sẽ được truyền trực tiếp về trụ sở Công an phường 24/24h. Các ngân hàng cũng được trang bị những nút báo động, yêu cầu Công an có mặt hỗ trợ lập tức trong các trường hợp khẩn cấp.

Đề xuất cấm xe 45 chỗ vào Đà Lạt Đề xuất cấm xe 45 chỗ vào Đà Lạt

VTV.vn - Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng và UBND thành phố Đà Lạt tiếp tục đề xuất không cho xe khách từ 35 chỗ trở lên lưu thông trong thành phố để hạn chế ùn tắc giao thông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước