Giới thiệu thời trang Việt tại Thụy Sĩ

Kiều Trinh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 25/09/2019 10:56 GMT+7

VTV.vn - Hơn 80 mẫu trang phục được nhà thiết kế Minh Hạnh sáng tạo với lụa Bảo Lộc và thổ cẩm của nhiều dân tộc được trình diễn tại trụ sở Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới.

Tối 24/9, tại Thuỵ Sĩ, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, tổ chức thương mại thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm đặc biệt, với điểm nhấn là trình diễn thời trang lụa và thổ cẩm Việt Nam. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Việt Nam và khẳng định vai trò Chủ tịch đại hội đồng Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới nhiệm kỳ 2018-2019.

Trụ sở Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới tràn ngập không gian văn hóa Việt từ sân khấu, âm nhạc, đặc biệt là thời trang. Hơn 80 mẫu trang phục được nhà thiết kế Minh Hạnh sáng tạo với lụa Bảo Lộc và thổ cẩm của nhiều dân tộc như Mông, Rèn của Tà Ôi A Lưới và K’Ho.

Đêm nghệ thuật tại trụ sở Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới không chỉ là cơ hội giới thiệu văn hóa Việt Nam trước bè bạn quốc tế mà còn truyền đi thông điệp mạnh mẽ về sở hữu trí tuệ Việt, với chất liệu truyền thống Việt, văn hóa Việt, được sáng tạo bởi chính người Việt.

Nhà thiết kế Việt chinh phục làng thời trang thế giới Nhà thiết kế Việt chinh phục làng thời trang thế giới Áo dài Việt Nam tại sàn diễn thời trang London Áo dài Việt Nam tại sàn diễn thời trang London NTK Trần Hùng mang thời trang Việt lên sàn diễn London Fashion Week 2019 NTK Trần Hùng mang thời trang Việt lên sàn diễn London Fashion Week 2019

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước