Hàn Quốc, Thái Lan hợp tác trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 03/09/2019 06:00 GMT+7

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha (thứ 5, phải) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (thứ 5, trái) tại cuộc hội đàm ở Bangkok ngày 2/9/2019. Ảnh: Yonhap.

VTV.vn - Hàn Quốc sẽ tăng cường hợp tác với Thái Lan trong việc thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0. Đây là tuyên bố của Tổng thống Hàn Quốc trong chuyến công du tới Thái Lan.

Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha, Tổng thống Moon Jae-in đã đề cập "Chính sách hướng Nam mới" của Seoul và sáng kiến "Thái Lan 4.0" của Bangkok.

Ông Moon cho rằng, nếu hai chính sách này được kết nối, hai bên có thể cùng hướng tới một tương lai phát triển hơn.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng nhấn mạnh, Thái Lan là một trong những đối tác quan trọng nhất trong "Chính sách hướng Nam mới" giúp Hàn Quốc tăng cường và mở rộng quan hệ đối tác với các quốc gia Đông Nam Á và Ấn Độ.

Thủ tướng Thái Lan đánh giá chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc lần này là một cơ hội tốt để tăng cường hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Hàn Quốc đánh giá lại toàn bộ hệ thống thi đại học Hàn Quốc đánh giá lại toàn bộ hệ thống thi đại học Tổng thống Hàn Quốc công du Đông Nam Á Tổng thống Hàn Quốc công du Đông Nam Á Hợp tác văn hóa giữa Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc Hợp tác văn hóa giữa Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước