Họp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng Nga - Pháp

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 10/09/2019 06:46 GMT+7

Quan chức Pháp (trái) và Nga trong cuộc họp 2+2 hôm 9/9. Ảnh: Sputnik.

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước Nga và Pháp vừa có cuộc hội đàm tại Moskva.

Đây là lần đầu tiên diễn ra cuộc họp cấp cao trong khuôn khổ 2+2 giữa Nga và Pháp, sau khi bán đảo Crime sáp nhập vào Nga năm 2014. Hai bên đã thảo luận một loạt vấn đề, từ việc xây dựng lòng tin, vấn đề Ukraine cho đến hồ sơ hạt nhân Iran.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bày tỏ hy vọng quan hệ Nga - Ukraine sẽ cải thiện. Còn Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cũng đánh giá cao động thái tích cực trong quan hệ giữa Nga và Ukraine, đặc biệt sau cuộc trao trả tù nhân vừa diễn ra.

Nga, Pháp cải thiện quan hệ dù còn nhiều bất đồng Nga, Pháp cải thiện quan hệ dù còn nhiều bất đồng

VTV.vn - Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Pháp là dịp để cải thiện quan hệ giữa Nga và các nước thành viên EU, 5 năm sau khi nước Nga sáp nhập bán đảo Crimea.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Nga - Ukraine

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước