Khu đất dịch vụ gần 10 năm chưa có điện, nước

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 21/06/2019 11:35 GMT+7

VTV.vn - Khu đất dịch vụ xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội đã có người dân về ở từ gần 10 năm nay nhưng vẫn chưa có điện nước.

Nước giếng khoan là nguồn sinh hoạt chủ yếu của gia đình anh Nguyễn Minh Tuân đã nhiều năm nay. Nhưng nước rất lạ, vừa xả ra là màu trắng nhưng để chỉ vài tiếng sẽ chuyển sang màu vàng. 

Đặc biệt, khi đổ nước chè vào nước, nước nhanh chóng chuyển màu tím đen. Theo kinh nghiệm của anh, hiện tượng này thường là do nồng độ sắt trong nước quá cao. Quá lo lắng, anh Tuân cũng như nhiều người dân tại đây phải mua nước bình về chỉ để ăn uống.

Khu đất dịch vụ gần 10 năm chưa có điện, nước - Ảnh 1.

Nước sinh hoạt của người dân tại khu đất dịch vụ xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Những cột điện được mắc tạm bằng thân cây hay cột tre là hệ thống đường dây điện phục vụ sinh hoạt cho người dân khu đất dịch vụ xã Lại Yên. Tình trạng này rất nguy hiểm đặc biệt là vào đêm tối khi nơi đây hoàn toàn không có đèn điện.

Khu đất dịch vụ gần 10 năm chưa có điện, nước - Ảnh 2.

Cột điện được mắc tạm bằng thân cây hay cột tre.

Trước đây, bình thường 1 tháng nhà ông Nguyễn Trạc Đức chỉ tốn 400.000 - 500.000 tiền điện nay ra sống ở đất dịch vụ, tiền điện mỗi tháng tăng gấp 3 - 4 lần bởi ông Đức đang phải dùng chung một công tơ điện với 5 nhà khác. Số điện sinh hoạt lũy kế lên khiến tiền điện chia đầu người sẽ tăng rất cao. Tuy nhiên dù sao nhà ông Đức vẫn may mắn vì còn mắc nhờ được nhà khác nên vẫn có điện dùng.

Khu đất dịch vụ xã Lại Yên được quy hoạch cho gần 2.000 hộ dân. Nhưng tới nay, sau gần 10 năm mới có gần 100 hộ về đây sinh sống. Trung bình mỗi hộ đã đóng vài chục triệu cho tới cả trăm triệu đồng tiền phí để xây dựng hạ tầng. Tuy nhiên, người dân bức xúc cho biết, không hiểu vì sao hiện nay nơi này vẫn chưa có đầy đủ hạ tầng điện, nước cơ bản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước