Lũ quét đe dọa nhiều khu dân cư ở miền núi phía Bắc

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 09/07/2019 10:19 GMT+7

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

VTV.vn - Theo dự báo, từ nay đến tháng 8 trên các sông suối khu vực Bắc Bộ sẽ còn xuất hiện nhiều đợt lũ, đỉnh lũ các sông ở mức báo động 1, báo động 2.

Trong những tháng đầu năm 2019, dù chưa phải cao điểm mùa mưa bão nhưng hiện tượng mưa cực đoan, mưa đá, giông lốc đã xảy ra ở hầu hết các tỉnh miền núi phía Bắc, gây thiệt hại cả người và tài sản.

Năm 2018, cả nước có 224 người thiệt mạng và mất tích do thiên tai. Riêng khu vực miền núi phía Bắc có 117 người, trong đó nguyên nhân do lũ quét, sạt lở đất có tới 82 người.

Theo dự báo, từ nay đến tháng 8 trên các sông suối khu vực Bắc Bộ sẽ còn xuất hiện nhiều đợt lũ, đỉnh lũ các sông ở mức báo động 1, báo động 2. Lũ quét và sạt lở đất có khả năng xuất hiện tập trung tại vùng núi phía Tây Bắc.

Vậy vấn đề an toàn cho người dân cần đặt ra như thế nào? Xung quanh nội dung này, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Quang - Phó chánh Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước