60 năm qua, ngành Kiểm sát nhân dân kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 24/07/2020 14:29 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - VKSND tối cao đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Viện kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2020) và Đại hội thi đua yêu nước ngành KSND lần thứ 6.

Sáng nay (24/7), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát Nhân dân và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 6 của ngành. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lẵng hoa chúc mừng.

60 năm qua, ngành Kiểm sát nhân dân kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Lê Minh Trí. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng các thế hệ cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân trong 60 năm qua luôn giữ vững phẩm chất đạo đức, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm, thực thi pháp luật nghiêm chỉnh và thống nhất. Chất lượng công tác kiểm sát ngày càng được nâng cao, đặc biệt những trường hợp oan sai chiếm tỷ lệ nhỏ và giảm dần theo từng năm. 

Trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các cán bộ, công chức, kiểm sát viên ngành Kiểm sát phải tiếp tục nâng cao trách nhiệm, bản lĩnh trong công tác phòng, chống tham nhũng, góp phần xây dựng môi trường lành mạnh để phát triển kinh tế.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao huân chương Hồ Chí Minh cho ngành Kiểm sát Nhân dân và trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước