Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Trị

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 29/06/2022 13:18 GMT+7

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng, làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: TTXVN/Tỉnh ủy Quảng Trị)

VTV.vn - Ngày 29/6, Tỉnh ủy Quảng Trị đã ra Quyết định số 687-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Trị gồm 15 thành viên. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị Lê Quang Tùng, làm Trưởng ban. Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Ly Kiều Vân, làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Trị còn có 4 Phó Trưởng ban gồm: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hồ Thị Thu Hằng; Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Văn Thanh.

Các Ủy viên của Ban Chỉ đạo gồm: Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phụ trách lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thường trực Ban Chỉ đạo gồm Trưởng ban và các Phó Trưởng ban. Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo là Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Trị thực hiện theo Quy định 67-QĐ/TW ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước