Chỉ rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong giám sát

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 17/02/2022 21:56 GMT+7

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

VTV.vn - UBTVQH đề nghị tinh thần giám sát là phải đến nơi đến chốn, kết luận rõ ràng, minh bạch và xác định được trách nhiệm của tập thể, cá nhân, không nể nang né tránh.

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, hôm nay (17/2), Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục họp xem xét báo cáo kết quả bước đầu về việc triển khai chuyên đề giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch" kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành. Cho ý kiến về đề nghị bổ sung dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Cùng với đánh giá cao cố gắng nỗ lực của Đoàn giám sát trong xây dựng báo cáo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tinh thần giám sát là phải đến nơi đến chốn, kết luận rõ ràng, minh bạch và xác định được trách nhiệm của tập thể, cá nhân, không nể nang né tránh. Sau giám sát phải trả lời cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội, cử tri và nhân dân biết về danh mục các văn bản hướng dẫn Luật Quy hoạch, thời hạn hoàn thành, thực tế tổ chức biên soạn và ban hành các văn bản cả về chất lượng và tiến độ. Trả lời được câu hỏi về danh mục hệ thống quy hoạch theo Luật Quy hoạch phải lập, thời hạn hoàn thành từng loại quy hoạch theo quy định, đánh giá tiến độ thực hiện, nếu chậm thì ở đâu, chậm bao lâu và trách nhiệm của ai. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng lưu ý, việc giám sát không chỉ nêu ra các khuyết điểm, sai phạm mà cần biểu dương, nhân rộng những cách làm hay kinh nghiệm tốt cùng nỗ lực cố gắng của Chính phủ, các Bộ ngành và địa phương. Đánh giá được quá trình chấp hành trình tự trong hoạt động quy hoạch cũng như tiến độ, chất lượng công tác lập quy hoạch.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Đoàn giám sát tập trung ưu tiên làm việc với các Bộ và phải xây dựng được đề cương chi tiết, đồng thời lưu ý Đoàn giám sát mỗi vùng chỉ nên chọn 1 địa phương. Ủy ban Thường vụ cũng lưu ý Đoàn giám sát nỗ lực cao nhất để trình báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào cuối tháng 3, chậm nhất là đầu tháng 4, trước khi báo cáo với Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3 vào tháng 5 tới.

Cũng tại phiên họp hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã yêu cầu có văn bản đôn đốc các Bộ ngành, địa phương chậm gửi báo cáo về công tác quy hoạch tới Đoàn giám sát của Quốc hội gồm: Thanh tra Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh: An Giang; Bắc Ninh; Bình Thuận; Đồng Nai; Hải Dương; Lai Châu; Long An; Phú Thọ, Phú Yên; Quảng Nam; Tây Ninh; Thái Bình; Trà Vinh. Hội đồng nhân dân các tỉnh Bình Định; Cao Bằng; Đồng Nai; Đồng Tháp; Hà Nam; Hòa Bình; Hưng Yên; Kiên Giang; Quảng Trị; Sơn La; Tiền Giang; Trà Vinh; Vĩnh Long; Yên Bái. Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố gồm: Cần Thơ, Cao Bằng; Đồng Tháp; Hà Nam; Hà Tĩnh; Hòa Bình; Khánh Hòa; Phú Yên; Quảng Nam; Quảng Ninh; Trà Vinh; Tuyên Quang; Vĩnh Long và Yên Bái.

Về đề nghị bổ sung dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo, thẩm tra tiếp tục làm rõ thêm một số nội dung về ranh giới giữa y tế dự phòng và khám, chữa bệnh. Sự khác nhau trong việc điều chỉnh pháp luật giữa thực phẩm chức năng với thuốc chữa bệnh. Làm rõ các nội dung về sử dụng ngân sách nhà nước trong khám bệnh, chữa bệnh và trong y tế dự phòng hay các nguyên tắc về mua sắm, sử dụng vật tư y tế, thuốc chữa bệnh. Trên cơ sở này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí bổ sung dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước