Công tác đối ngoại đóng vai trò tiên phong trong bảo đảm môi trường hòa bình

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 24/08/2020 19:19 GMT+7

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Ngoại giao tham luận tại hội thảo (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Ngày 24/8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo khoa học: “75 năm ngoại giao Việt Nam: Bài học kinh nghiệm và định hướng”.

Hội thảo là sinh hoạt khoa học nhằm đánh giá một cách khách quan, khoa học những đóng góp của ngành đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục tổng kết những bài học kinh nghiệm của ngoại giao 75 năm qua và xây dựng định hướng cho sự phát triển của ngoại giao trong bối cảnh chiến lược mới của đất nước, nhất là chiến lược phát triển kinh tế, xã hội đến 2030 và định hướng đến 2045.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh, Hội thảo là dịp tri ân, kết nối các thế hệ ngoại giao về truyền thống vẻ vang của ngành trong suốt 75 năm qua. 

Từ một quốc gia bị bao vây, cấm vận, Việt Nam đã thiết lập khuôn khổ quan hệ ổn định, lâu dài với 30 đối tác chiến lược và đối tác toàn diện. Việt Nam đã trở thành mắt xích quan trọng trong nhiều liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu, tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do quan trọng.

Công tác đối ngoại đóng vai trò tiên phong trong bảo đảm môi trường hòa bình - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại hội thảo (Ảnh: TTXVN)

Phó Thủ tướng cho rằng, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, thế giới và khu vực đang chuyển biến hết sức nhanh chóng và khó lường, công tác đối ngoại cần đóng vai trò tiên phong trong việc bảo đảm môi trường hòa bình, thuận lợi cho phát triển; bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và nâng cao vị thế đất nước.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận nhiều nội dung, trong đó có việc xác định những nhân tố và vai trò các nước lớn tác động đến đối ngoại Việt Nam trong 75 năm qua; quá trình đổi mới tư duy trong đường lối, chính sách và triển khai công tác đối ngoại.

Nâng cao chất lượng ngoại giao phục vụ phát triển Nâng cao chất lượng ngoại giao phục vụ phát triển

VTV.vn - Chiều 13/2, CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp các Đại sứ; Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài vừa được bổ nhiệm và chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước