Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk kỷ niệm 80 năm ngày thành lập

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 23/11/2020 18:53 GMT+7

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Ngày 23/11, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940-23/11/2020).

Phát biểu tại Lễ mít tinh, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương chúc mừng và biểu dương những thành tựu to lớn, vẻ vang mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong suốt chặng đường lịch sử 80 năm qua.

Đảng bộ đã lãnh đạo quân và dân Đắk Lắk vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, không sợ hy sinh, gian khổ; chiến đấu kiên cường, bất khuất, góp phần vào thắng lợi vẻ vang của cả dân tộc trong công cuộc bảo vệ, xây dựng Tổ quốc và sự nghiệp đổi mới đất nước.

Trong thời gian tới, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Đảng bộ tỉnh tăng cường, củng cố, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất hơn nữa. Tổ chức triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp ngay từ đầu nhiệm kỳ. Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số và cán bộ trẻ.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế xanh; lựa chọn các lĩnh vực có thế mạnh như công nghiệp năng lượng tái tạo, chế biến; nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, dịch vụ, góp phần đưa Đắk Lắk phát triển bứt phá, nhanh, toàn diện, thật sự trở thành trung tâm mọi mặt của cả vùng Tây Nguyên.

Trước đó, đồng chí Phạm Minh Chính đã đến thăm và tặng quà gia đình liệt sĩ tại xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước