Quảng Bình:

Gắn thi đua với nhân rộng các điển hình tiên tiến

Phùng Hiệp (VTV8)-Thứ ba, ngày 13/10/2020 19:00 GMT+7

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình - Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Sáng 13/10, dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình, Phó Chủ tịch nước biểu dương kết quả mà tỉnh đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, trong thời gian tới, tỉnh cần gắn thi đua với đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế; phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển.

Phó Chủ tịch nước cũng lưu ý, trong công tác thi đua, Quảng Bình cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, phát huy truyền thống thi đua "Quảng Bình - Hai giỏi"; triển khai hiệu quả các phong trào, gắn thi đua với đề cao trách nhiệm người đứng đầu và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Gắn thi đua với nhân rộng các điển hình tiên tiến - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng quà cho các gia đình chính sách, người nghèo trên địa bàn huyện Quảng Ninh, Quảng Bình. Ảnh: TTXVN

Gắn thi đua với nhân rộng các điển hình tiên tiến - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Quảng Ninh, Quảng Bình. Ảnh: TTXVN

Trong sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đã trao tặng 1 tỷ đồng cho tỉnh Quảng Bình hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt và hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Các phong trào thi đua yêu nước cần có mục tiêu thiết thực Các phong trào thi đua yêu nước cần có mục tiêu thiết thực

VTV.vn - Sáng 29/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V (2020 - 2025).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước