Giới hạn tổng độ rộng băng tần được phép nắm giữ làm giảm sức cạnh tranh?

Phùng Anh-Thứ tư, ngày 15/06/2022 19:21 GMT+7

VTV.vn - Đây là một trong số những ý kiến được đại biểu Quốc hội lưu ý khi thảo luận về dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

Chiều 15/6, các Đại biểu Quốc hội đã thảo luận phiên toàn thể về dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

Giới hạn tổng độ rộng băng tần được phép nắm giữ làm giảm sức cạnh tranh? - Ảnh 1.

Toàn cảnh Quốc hội chiều 15/6. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Đồng tình với quy định trong dự thảo Luật cần phải có quy định về giới hạn tổng độ rộng băng tần mà một tổ chức được phép nắm giữ, sử dụng để tránh tình trạng thâu tóm độc quyền, sử dụng không hiệu quả, gây lãng phí tài nguyên tần số, tuy nhiên, một số đại biểu cũng nêu lên một số vấn đề đáng lưu ý.

Giới hạn tổng độ rộng băng tần được phép nắm giữ làm giảm sức cạnh tranh? - Ảnh 2.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thành Công phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ông Nguyễn Thành Công - Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình cho rằng: "Việc giới hạn tổng độ rộng băng tần cho một tổ chức sử dụng liệu có làm giảm sức cạnh tranh trên thị trường, gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp và hạn chế lựa chọn của khách hàng hay không? Hiện các quy định về đấu giá, thi tuyển để đấu giá, thi tuyển cung cấp, chuyển nhượng tần số các điều kiện đi kèm là chưa cụ thể, chưa có cơ chế quản lý đối với các DN trên thực tế, chưa làm rõ nội dung cam kết triển khai mạng viễn thông".

Ông Lã Thanh Tân - Đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng có ý kiến: "Thực tế nhu cầu tần số mỗi nhà mạng là khác nhau. Việc quy định giới hạn có thể dẫn đến không đủ tài nguyên tần số. DN cần ít lại được cấp nhiều tần số và ngược lại, gây lãng phí. Công nghệ ngày càng phát triển thì quỹ băng tần ngày càng phát triển trên các băng tần cao với tốc độ phát triển nên việc quy định giới hạn có thể gây khó khăn cho việc xác định số lượng, tỷ lệ băng tần được cấp cho một nhà mạng".

Giới hạn tổng độ rộng băng tần được phép nắm giữ làm giảm sức cạnh tranh? - Ảnh 3.

Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Lã Thanh Tân phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ông Thạch Phước Bình - Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh đề nghị: "Ban soạn thảo cần cân nhắc theo hướng cần tránh nguy cơ bị bóp méo trong quá trình thực hiện. Ví như khi quyết định lượng băng tần tối đa được cấp, cơ quan cấp phép cần tránh tình trạng băng tần được cấp cho nhiều công ty nhưng các công ty này lại cùng 1 tập đoàn, cùng 1 nhóm công ty thì không đảm bảo cạnh tranh".

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã giải trình làm rõ một số vấn đề các đại biểu nêu.

Giới hạn tổng độ rộng băng tần được phép nắm giữ làm giảm sức cạnh tranh? - Ảnh 4.

Quốc hội quyết thông qua Luật Điện ảnh (sửa đổi). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước