Không bỏ sót, lọt sai phạm

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 25/05/2022 20:58 GMT+7

VTV.vn - UBKT Đảng các cấp tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, đảng viên vi phạm kể cả các cán bộ, đảng viên trong cơ quan nòng cốt bảo vệ Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng gần đây nhất là từ sau Đại hội XIII đã ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Với phương châm không bỏ sót, không bỏ lọt sai phạm, Ủy ban Kiểm tra Đảng các cấp đã tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, kể cả các cán bộ, đảng viên trong các cơ quan nòng cốt bảo vệ Đảng, bảo vệ pháp luật Nhà nước.

Tại kỳ họp mới đây, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật Khiển trách với một Phó Tổng Thanh tra Chính phủ và một Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước vì đã vi phạm trong chỉ đạo thanh tra, giải quyết tố cáo và kiểm toán tại tỉnh Bình Thuận. Trước đó, trong vụ giảm hình phạt cho Phan Sào Nam, 10 tổ chức đảng và 24 cán bộ cũng đã bị kỷ luật.

Với nguyên tắc mọi tổ chức đảng và đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng. Các cơ quan chống tham nhũng, tiêu cực cũng không ngoại lệ. Dù rằng, kiểm tra, xử lý đối với tổ chức Đảng và đảng viên công tác trong lĩnh vực này là không hề dễ dàng.

Đã có không ít các vụ việc tiêu cực xảy ra trong chính các cơ quan chống tham nhũng, chống tiêu cực. Điều này cũng có nghĩa xử lý nghiêm, không bỏ sót, không bỏ lọt cán bộ sai phạm, giữ vững kỷ luật đảng trong các lĩnh vực này cũng là cách để ngành Kiểm tra Đảng góp phần thiết thực nhất vào công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước