Một Việt Nam trách nhiệm, chủ động, tích cực của cộng đồng quốc tế

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 07/11/2021 22:28 GMT+7

VTV.vn - Chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng tới châu Âu đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về một đất nước Việt Nam không ngừng đổi mới, năng động, chủ động, tích cực.

COP26 là sự kiện quốc tế lớn, quan trọng hàng đầu, được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm, trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, tác động ngày càng trầm trọng trên phạm vi toàn cầu. Hội nghị đã thu hút sự tham gia của gần 200 quốc gia thành viên, trong đó có 120 Nguyên thủ và Thủ tướng các nước cùng khoảng 36 nghìn đại biểu. Là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, việc Thủ tướng Phạm Minh Chính tham gia Hội nghị mang nhiều ý nghĩa quan trọng, là dịp để quốc tế hiểu rõ chủ trương và nỗ lực, cũng như những khó khăn, thách thức của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trong bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị cấp cao COP26, Thủ tướng nhấn mạnh biến đổi khí hậu đã thực sự trở thành thách thức lớn nhất đối với nhân loại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững, thậm chí đe dọa sự tồn vong của nhiều quốc gia và cộng đồng dân cư. Lời cảnh báo này của tự nhiên buộc thế giới phải hành động mạnh mẽ, có trách nhiệm và không chậm trễ. Đây là vấn đề toàn cầu nên phải có cách tiếp cận toàn cầu, là vấn đề ảnh hưởng đến mọi người dân nên phải có cách tiếp cận toàn dân.

Thủ tướng cũng đề nghị, ứng phó với biến đổi khí hậu phải trở thành ưu tiên cao nhất trong mọi quyết sách phát triển, là tiêu chuẩn đạo đức cao nhất của mọi cấp, mọi ngành, mọi doanh nghiệp và người dân. Và để chiến thắng trong cuộc chiến cam go này thì đoàn kết toàn cầu là cách thức duy nhất. Thủ tướng nhấn mạnh, những cam kết và hành động mang tính lịch sử của cả thế giới hôm nay sẽ giúp để lại một hành tinh xanh, một không gian sinh tồn bền vững và hạnh phúc cho thế hệ mai sau.

Cùng với Hội nghị cấp cao khí hậu, Thủ tướng cũng đã tham dự nhiều hội nghị quan trọng khác. Đó là sự kiện công bố Tuyên bố của các nhà Lãnh đạo về Rừng và sử dụng đất theo lời mời của Thủ tướng Anh. Đặc biệt, tại sự kiện công bố Cam kết giảm phát thải metan toàn cầu do Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Ủy ban châu Âu đồng chủ trì, Thủ tướng là một trong hai nhà lãnh đạo châu Á được mời phát biểu và dự trên bàn chủ tọa, cùng với Tổng thống Hàn Quốc. Trước sự chứng kiến của 120 nhà lãnh đạo các nước, Thủ tướng gửi đi 2 thông điệp. Đó là thế giới phải đoàn kết, thống nhất, cùng hành động để ngăn chặn, làm giảm phát thải khí metan. Và trong thông điệp thứ hai, Thủ tướng nhấn mạnh đến vai trò, sự chia sẻ, hỗ trợ của các nước phát triển.

Bài phát biểu và thông điệp của Thủ tướng tại những hội nghị quan trọng ở COP26 đã nhận được sự đồng thuận, đánh giá cao của nhiều nhà lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế và tập đoàn kinh tế lớn của thế giới. Tại các cuộc tiếp xúc song phương, gặp gỡ và trao đổi thân mật, chân tình với Thủ tướng, lãnh đạo nhiều quốc gia như: Anh, Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Australia, Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC đã ghi nhận những nỗ lực, cam kết chính trị mạnh mẽ của Việt Nam, đồng thời coi Việt Nam là hình mẫu về một nước đang phát triển nhưng đã có những đóng góp đi đầu về ứng phó biến đổi khí hậu, với những chủ trương, quyết tâm, nỗ lực lớn.

Qua các cuộc làm việc, tiếp xúc riêng với Thủ tướng, lãnh đạo các nước cũng khẳng định sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong triển khai các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và hỗ trợ các cộng đồng dân cư, nhất là những nhóm dễ bị tổn thương, để tăng khả năng chống chịu và thích ứng trước các tác động của biến đổi khí hậu.

Các đề xuất của Thủ tướng tại COP26 được các nước hoan nghênh, ủng hộ. Điều này mở ra nhiều cơ hội để Việt Nam tăng cường hợp tác với các nước, các đối tác về tài chính, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu.

Với việc tham gia đóng góp tại Hội nghị COP26, Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tái khẳng định thông điệp mạnh mẽ tới tất cả bạn bè quốc tế về một Việt Nam trách nhiệm, tích cực trong tham gia xử lý một trong những thách thức chung toàn cầu lớn nhất và được quan tâm cao nhất hiện nay là biến đổi khí hậu. Qua đó, thể hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Anh, Pháp

Cùng với thành công tại Hội nghị COP26, một trong những thành công quan trọng trong chuyến công tác thăm làm việc tại Anh và thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là việc thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, y tế giữa Việt Nam với Anh và Pháp. Đây là hai nước lớn trên thế giới, là Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, thành viên Nhóm G7 và là Đối tác chiến lược của Việt Nam.

Mặc dù phải tập trung cao cho Hội nghị COP26, tiếp đón hàng trăm nguyên thủ các nước nhưng cả Hoàng gia và Chính phủ Anh đều coi trọng sự tham dự của Việt Nam. Thủ tướng Boris Johnson, Thái tử Charles, Thủ hiến ba vùng Scotland, Wales và Bắc Ireland đều dành thời gian, kể cả ngày nghỉ để hội kiến và tiếp xúc riêng với Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Trong hơn 50 giờ đồng hồ tại Anh, cùng với lịch trình dày đặc của COP26, Thủ tướng cũng đã dành thời gian tham dự hội thảo "Kiến tạo tương lai bền vững và thịnh vượng thông qua đầu tư tư nhân"; chứng kiến các sự kiện ra mắt, ký kết, trao nhận gần 30 thỏa thuận hợp tác của Chính phủ, bộ, ngành, tổ chức và doanh nghiệp trong nước với các tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức của Vương quốc Anh và quốc tế, trong có các thỏa thuận kinh tế - thương mại trị giá nhiều tỷ USD, dự lễ công bố đường bay thẳng Việt Nam - Vương quốc Anh của Hãng hàng không Bamboo Airways, làm việc với lãnh đạo Công ty AstraZeneca và đã thúc đẩy được nhiều nội dung quan trọng liên quan đến đầu tư và chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc và vaccine… Thủ tướng cùng lãnh đạo một số bộ ngành đã có hơn 30 cuộc tiếp, đối thoại với lãnh đạo các tập đoàn kinh tế, trường đại học, các tổ chức hàng đầu thế giới và Vương quốc Anh. Các doanh nghiệp bày tỏ vui mừng trước thông tin Việt Nam đã chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, và thông điệp của Thủ tướng về việc Chính phủ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư, kinh doanh lâu dài ở Việt Nam. Lãnh đạo các tập đoàn cảm ơn Chính phủ đã có các biện pháp mạnh mẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất trước tác động của COVID-19; khẳng định tiếp tục mở rộng đầu tư, dành các nguồn vốn và công nghệ cao để đồng hành với Việt Nam.

Trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, các nhà lãnh đạo của Pháp dành cho Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam các nghi lễ hơn cả thông lệ, trọng thị và rất thân tình. Đặc biệt, cả Tổng thống, Thủ tướng đã hội đàm và chiêu đãi trọng thể Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Thượng viện đều hội kiến với Thủ tướng. Trong các cuộc làm việc, các nhà lãnh đạo đã thống nhất những định hướng lớn, giao cho các bộ, ngành triển khai các biện pháp hợp tác cụ thể nhằm tăng cường lòng tin chiến lược, quyết tâm đưa các khuôn khổ hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn nữa. Đồng thời, nỗ lực tăng cường hợp tác trong phục hồi và phát triển kinh tế, tạo điều kiện để hàng hóa tiếp cận thị trường của nhau, khai thác lợi thế của Hiệp định Thương mại tự do EVFTA giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu, tập trung thúc đẩy các chương trình/dự án năng lượng sạch, nông nghiệp hữu cơ, kinh tế số, đổi mới sáng tạo. Bàn về các vấn đề đa phương, các lãnh đạo chia sẻ và ủng hộ Việt Nam trong các vấn đề quốc tế như ứng phó biến đổi khí hậu, an ninh an toàn, tự do hàng hải, hàng không trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.

Kết quả ấn tượng của các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư trong chuyến thăm Anh và Pháp là với sự chứng kiến của Thủ tướng, gần 60 bản ghi nhớ hợp tác đã được doanh nghiệp Việt Nam và các nước thỏa thuận, tổng giá trị đầu tư cam kết lên đến hơn 30 tỷ đô la, tập trung trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, kinh tế số, chuyển đổi số, môi trường, phát triển cơ sở hạ tầng, quy hoạch, công nghiệp hàng không, y tế và phòng chống dịch, giáo dục, nông nghiệp, du lịch. Đây là những định hướng ưu tiên thu hút đầu tư của Việt Nam. Ngoài ra Thủ tướng đã có gần 40 cuộc tiếp xúc, trao đổi với hơn 60 lãnh đạo các tập đoàn kinh tế, ngân hàng lớn của Anh, Pháp và châu Âu.

Ngoài ra, đại diện của Quốc hội, các Ban Đảng và lãnh đạo một số Lãnh đạo các Bộ có gặp gỡ với các đối tác Anh, Pháp để thúc đẩy hợp tác qua kênh nghị viện, kênh đảng và các Bộ chuyên ngành, làm việc riêng với khoảng gần 50 Tập đoàn, doanh nghiệp lớn để trao đổi về các dự án đầu tư cụ thể và phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Nhân chuyến công tác, Thủ tướng cũng đã gặp gỡ bạn bè của Việt Nam như Đảng Cộng sản Pháp, Hội Hữu nghị Pháp Việt và các đối tác quốc tế như Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc, Tổ chức quốc tế Pháp ngữ, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế… nhằm đẩy mạnh hợp tác. Đặc biệt, Thủ tướng đã có những chia sẻ đầy xúc động, chân tình khi gặp gỡ và chứng kiến những nghĩa cử cao đẹp mà bà con kiều bào tại Anh, Ireland, Pháp và các nước châu Âu dành cho quê nhà trong những lúc khó khăn do đại dịch.

Hợp tác y tế và ngoại giao vaccine, vận động các đối tác hỗ trợ Việt Nam kiểm soát dịch bệnh là một trọng tâm chuyến công du của Thủ tướng. Với thông điệp hướng tới quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài trong lĩnh vực y tế, Thủ tướng đã có hàng loạt cuộc làm việc, giúp củng cố quan hệ và thúc đẩy nhanh các dự án hợp tác cụ thể giữa Việt Nam và các tập đoàn, tổ chức nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực y tế, dịch tễ học, góp phần giúp Việt Nam phát triển công nghiệp dược, nâng cao năng lực y tế, bảo đảm an ninh y tế một cách bài bản, căn cơ. Nhân dịp này, nhiều đối tác quốc tế công bố hỗ trợ thêm, đẩy nhanh tiến độ bàn giao và ký kết các thỏa thuận mới về cung ứng vaccine COVID-19 cũng như trang thiết bị, vật tư y tế… cho Việt Nam. Ngay trong chiều qua, 6 tấn hàng viện trợ gồm các vật dụng và trang thiết bị y tế như: máy trợ thở, máy tạo oxy, khẩu trang… đã được vận chuyển miễn phí về Việt Nam và bàn giao cho Bệnh viện Ung bướu Trung ương.

Với gần 90 hoạt động song phương và đa phương, kết quả đạt được toàn diện, cụ thể, thiết thực, có thể nói, chuyến công tác của Thủ tướng đã thành công ngoài mong đợi. Cùng với các hoạt động đối ngoại gần đây của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta, chuyến công tác của Thủ tướng tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò ngày càng quan trọng của đất nước trên trường quốc tế, khẳng định Việt Nam tự tin tiếp tục đẩy mạnh công cuộc hội nhập và phát triển đất nước sau khi cơ bản kiểm soát được đợt bùng phát dịch lần thứ 4.

60 thỏa thuận hợp tác với hơn 30 tỷ USD từ chuyến công tác của Thủ tướng 60 thỏa thuận hợp tác với hơn 30 tỷ USD từ chuyến công tác của Thủ tướng

VTV.vn - Từ ngày 31/10 đến ngày 5/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Hội nghị COP26.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước