Chủ tịch Quốc hội:

Người dân, doanh nghiệp đang rất trông chờ vào các quyết sách của Quốc hội

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 14/10/2021 11:59 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

VTV.vn - Sáng 14/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 4 Uỷ ban thường vụ Quốc hội vào sáng 14/10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết: Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành tất cả nội dung đề ra với sự đồng thuận cao, sẵn sàng cho kỳ họp thứ hai của Quốc hội. Đây là thành quả từ phương châm vào cuộc từ sớm từ xa, phối hợp chặt chẽ giữa Quốc hội, Chính phủ... trong chuẩn bị các nội dung.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị: Sau phiên họp, Ban dân nguyện chủ trì phối hợp, tổng hợp đầy đủ các kiến nghị cử tri, hoàn thiện báo cáo trong thời gian sớm nhất trên tinh thần đầy đủ, khái quát cao, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng gửi đến kỳ họp.

Người dân, doanh nghiệp đang rất trông chờ vào các quyết sách của Quốc hội - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc. Ảnh: TTXVN

Các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, báo cáo thẩm tra, dự thảo các kết luận, Nghị quyết, đảm bảo ngắn gọn, sâu sắc, sát thực và rõ vấn đề.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng yêu cầu Văn phòng Quốc hội sớm hoàn thiện toàn bộ nội dung, phương án, điều kiện nhằm đảm bảo kỳ họp thứ 2 diễn ra an toàn, rút ngắn tối đa thời gian nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, đồng thời đề nghị các cơ quan làm việc thêm cả Thứ Bảy, Chủ nhật, vì người dân, doanh nghiệp đang rất trông chờ vào các quyết sách của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội và Văn phòng Quốc hội chuẩn bị các nội dung cơ bản để ngay trong chiều 14/10, Đảng đoàn Quốc hội họp liên tịch với Ban cán sự Đảng Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội và một số cơ quan hữu quan để bàn nội dung, biện pháp và những nội dung cần phối hợp, bảo đảm Kỳ họp thứ 2 khai mạc đúng thời gian, thành công, bảo đảm chất lượng, trong điều kiện dịch COVID-19 vẫn đòi hỏi phải phòng, chống quyết liệt.

Chủ tịch Quốc hội cũng đã nhấn mạnh tới một số vấn đề quan trọng và cấp bách khác bao gồm: việc thông qua chủ trương đầu tư một số dự án quan trọng quốc gia thuộc thẩm quyền của Quốc hội; tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn về thể chế, nhất là có thể có 1 luật sửa đổi một số luật; đề án thí điểm tách giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư công mà Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất đã cho chủ trương, Chính phủ sẽ trình; tính toán thêm phương án điều chỉnh hợp lý chính sách tài khóa và tiền tệ. 

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác chuẩn bị, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, những nội dung này tinh thần là phải tập trung chuẩn bị ngay từ bây giờ để cuối năm nay có thể báo cáo xin Quốc hội họp thêm một kỳ họp chuyên đề (chủ yếu theo phương thức trực tuyến) để phục vụ kịp thời cho công tác phòng, chống dịch cũng như một chiến lược, kế hoạch tổng thể về phục hồi, phát triển kinh tế. 

Nếu bổ sung thêm một kỳ họp không thường xuyên vào cuối năm thì đây là lần đầu tiên trong 1 năm Quốc hội họp 4 kỳ (1 kỳ của Quốc hội khóa XIV và 3 kỳ của Quốc hội khóa XV). Tuy nhiên, nếu từ nay đến cuối năm không chuẩn bị kịp được thì có thể chuyển sang Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội vào đầu năm sau.

Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV sẽ họp trực tuyến kết hợp trực tiếp Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV sẽ họp trực tuyến kết hợp trực tiếp

VTV.vn - Sáng 13/10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước