Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 25/08/2020 19:07 GMT+7

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh dự Kỳ họp lần thứ 17 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chiều nay (25/8), Kỳ họp lần thứ 17 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Tại Kỳ họp lần thứ 17 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ về Hợp tác Kinh tế, Thương mại, Khoa học và Kỹ thuật được tổ chức theo hình thức trực tuyến, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đều cho rằng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Ấn Độ đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp; nhất trí hai nước cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm ứng phó đại dịch COVID-19.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị hai bên nỗ lực duy trì hợp tác, phấn đấu đưa kim ngạch hai chiều đạt 15 tỷ USD vào thời gian sớm nhất.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ khẳng định, coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực và đánh giá cao vai trò Điều phối viên của Việt Nam trong quan hệ ASEAN-Ấn Độ giai đoạn 2015 - 2018.

Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông dựa trên luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Kết thúc Kỳ họp, hai bên đã ký Biên bản thỏa thuận của Kỳ họp và công bố một số văn kiện quan trọng được ký kết nhân dịp này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước