Quốc hội Việt Nam và Sri Lanka tăng cường hợp tác

Quang Đông (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 26/03/2015 20:14 GMT+7

VTV.vn - Chiều 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ngài Weerakkody, Phó Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng hoan nghênh Ngài Phó Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka đến dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới IPU-132. Phó Thủ tướng khẳng định hai nước có mối quan hệ lâu dài, hữu nghị, truyền thống lâu đời, nhân dân hai nước luôn sát cánh, ủng hộ nhau trong tiến trình đi lên.

Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn quan hệ truyền thống với Sri Lanka vì lợi ích nhân dân mỗi nước. Phó Thủ tướng cho rằng, kim ngạch thương mại song phương còn chưa tương xứng với tiềm năng mỗi nước, đề nghị các doanh nghiệp Sri Lanka sang tìm kiếm cơ hội đầu tư, sản xuất, hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam. Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường các chuyến thăm cấp cao, đồng thời phát huy hiệu quả cơ chế Ủy ban Liên Chính phủ hai nước và thực hiện tốt các thỏa thuận đã ký giữa hai bên.

Phó Phó Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Weerakkody cảm ơn tình cảm Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Việt Nam dành cho đoàn, đồng thời mong muốn tăng cường hợp tác hữu nghị và giao lưu giữa nhân dân hai nước cũng như hợp tác đầu tư. Gửi lời mời Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sang thăm Sri Lanka, Phó Chủ tịch Quốc hội Weerakkody mong muốn hai nước sẽ tiếp tục ủng hộ nhau trong các diễn đàn Liên Hợp Quốc.

Cũng trong chiều nay, tại trụ sở Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn cũng đã có cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Weerakkody. Hai nhà lãnh đạo cùng thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước, hai Quốc hội, đặc biệt là trong công tác lập pháp, hợp tác kinh tế, văn hóa.

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn và Phó Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka cùng bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội không ngừng được củng cố và phát triển tích cực trong thời gian qua. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn đại biểu các cấp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước