Phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Tăng cường kỷ cương, nâng cao chất lượng lập pháp

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 26/04/2022 19:47 GMT+7

VTV.vn - Chiều 26/4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã họp bế mạc phiên thứ 10.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Ủy ban Thường vụ cơ bản thống nhất với báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban pháp luật về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022; đồng thời bổ sung hai nội dung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022 trình Quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp thứ 3.

Để tăng cường kỷ luật kỷ cương lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục dành thời gian, cho ý kiến kỹ lưỡng, thấu đáo đối với những vấn đề quan trọng hoặc còn có ý kiến khác nhau trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.

Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội tăng cường trách nhiệm phối hợp chặt chẽ ngay từ đầu với các cơ quan của Chính phủ và các cơ quan hữu quan trong việc chuẩn bị dự án và dự thảo, thể hiện rõ chính kiến trong quá trình thẩm tra, kiên quyết không đề xuất trình những dự án, dự thảo không bảo đảm trình tự, thủ tục và hồ sơ, tài liệu theo quy định. Nội dung được đề xuất đưa vào chương trình phải được nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng, đánh giá tác động sâu sắc, toàn diện, đúng quy trình, quy định.

Tăng cường kỷ cương, nâng cao chất lượng lập pháp - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp (Ảnh: TTXVN)

Về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội lựa chọn 2 trong 4 chuyên đề để thực hiện giám sát tối cao trong năm 2023. Chuyên đề 1 là “Việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở và y tế dự phòng”.

Chuyên đề 2 là "Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030".

Chuyên đề 3 là "Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông". 

Chuyên đề 4 là "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển nguồn năng lượng tái tạo". Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ giám sát 2 chuyên đề còn lại.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Văn phòng Quốc hội chuẩn bị đầy đủ, chu đáo cho kỳ họp thứ 3 được tổ chức theo hình thức tập trung, dự kiến khai mạc vào ngày 23/5 và bế mạc vào ngày 17/6.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước