Thủ tướng: Không lơ là chủ quan trong phòng chống dịch

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 29/04/2022 18:14 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2022. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp, các ngành không được lơ là, chủ quan dù dịch bệnh đang được kiểm soát tốt.

Nhắc lại đợt bùng phát dịch lần thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4/2021 trong dịp nghỉ lễ, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành không được lơ là, chủ quan dù dịch bệnh đang được kiểm soát tốt, trong bối cảnh Việt Nam có độ bao phủ vaccine lớn nhưng độ mở cửa cũng rất lớn.

Đây là ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 diễn ra sáng nay (29/4). Phiên họp tập trung thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 và thời gian tới cùng một số nội dung quan trọng khác.

Thủ tướng đề nghị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn, triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ lãi suất, cho vay; đẩy mạnh và tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công; tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, đồng thời tăng cường giám sát, triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho thị trường chứng khoán, trái phiếu, bất động sản.

'Việt Nam vận dụng hiệu quả kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống dịch' "Việt Nam vận dụng hiệu quả kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống dịch"

VTV.vn - Tiến sỹ Kidong Park, Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam, chia sẻ lần đầu tiên sau 2 năm dịch COVID-19 bùng phát, ông tự tin bỏ khẩu trang khi giao tiếp tại Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước