Thủ tướng: Liên Hợp Quốc luôn là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 21/10/2020 19:25 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho ông Kamal Malhotra, Điều phối viên Thường trú LHQ tại Việt Nam (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chiều 21/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Kamal Malhotra, Điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc (LHQ) và Trưởng Đại diện các tổ chức LHQ tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định LHQ luôn là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh, với LHQ, Việt Nam luôn có thái độ trân trọng, thân thiện và hữu nghị. Vì thế, năm nay, tại các phiên thảo luận của Đại hội đồng LHQ, lần đầu tiên, cả Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội đều gửi thông điệp khẳng định vai trò của LHQ trong giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng gửi lời chúc mừng tới Tổng Thư ký Antonio Guterres và các cơ quan LHQ tại Việt Nam, cảm ơn Tổng Thư ký đã gửi lời chúc mừng với tình cảm nồng ấm tới Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong nhiều năm qua, LHQ luôn đồng hành với Việt Nam trong quá trình phát triển và gần đây là trong phòng chống đại dịch COVID-19. Khẳng định các đề xuất, kiến nghị của LHQ luôn hữu ích đối với quá trình hoạch định chính sách của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các cơ quan LHQ đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trong đó có vấn đề bảo vệ môi trường, bảo đảm dân chủ của người dân và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm tới.

Thủ tướng: Liên Hợp Quốc luôn là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi tiếp (Ảnh: TTXVN)

Điều phối viên thường trú LHQ Kamal Malhotra gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân các tỉnh miền Trung Việt Nam đang phải gánh chịu những thiệt hại vô cùng to lớn do mưa lũ và sạt lở đất gây ra mà đến nay chưa thể đánh giá hết được. Trong đó, có cả hy sinh của các chiến sĩ quân đội khi tìm kiếm cứu hộ các nạn nhân. Các cơ quan của LHQ đang rất quan ngại và lo lắng về những người còn mất tích và đã cử người đánh giá tình hình, nhu cầu cụ thể trước khi có những hộ trợ cần thiết theo mô hình một LHQ.

Ông Kamal Malhotra cảm ơn Việt Nam luôn ủng hộ LHQ cũng như chủ nghĩa đa phương. Các quan điểm này gần đây đều được nêu rõ ràng trong các thông điệp của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tại các phiên thảo luận của Đại Hội đồng đúng vào dịp cả LHQ và Việt Nam đều kỷ niệm 75 ngày thành lập.

Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ trong tháng 1 vừa qua và trong năm đầu tiên trên cương vị Ủy viên Không thường trực của Hội đồng bảo an, Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc bảo vệ chủ nghĩa đa phương và thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của LHQ. Đặc biệt, trước Hội nghị LHQ về biến đổi khí hậu (COP 26) Việt Nam đã được đánh giá rất cao vì đưa ra các cam kết mới về cắt giảm phát thải khí nhà kính lên đến 9% vào năm 2030 và lên đến 27% nếu nhận được hỗ trợ quốc tế.

Ông Kamal Malhotra cũng chúc mừng Việt Nam đã ngăn chặn được dịch COVID-19 và LHQ đang hỗ trợ tích cực kế hoạch ứng phó COVID-19 thông qua việc hợp tác chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ, trong đó, có đánh giá tác động về kinh tế - xã hội và khuyến nghị chính sách đối với Chính phủ để giảm thiểu những ảnh hưởng của COVID-19 đối với xã hội và kinh tế Việt Nam.

Việt Nam luôn là thành viên có trách nhiệm, cam kết mạnh mẽ với các mục tiêu cao cả của Liên Hợp Quốc Việt Nam luôn là thành viên có trách nhiệm, cam kết mạnh mẽ với các mục tiêu cao cả của Liên Hợp Quốc

VTV.vn - Mối quan hệ Việt Nam - Liên Hợp Quốc được đánh dấu bởi hơn 30 năm kiên trì phấn đấu và 43 năm Việt Nam đóng góp tích cực, không ngừng nghỉ cho Liên Hợp Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước