Thúc đẩy hợp tác ứng phó với đại dịch vì sự phục hồi bền vững

Phùng Anh, Đức Thuận-Thứ năm, ngày 24/06/2021 20:55 GMT+7

VTV.vn - Tối 23/6, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có bài phát biểu tại Hội nghị cao cấp trực tuyến khu vực châu Á - Thái Bình Dương về hợp tác Vành đai và Con đường.

Với chủ đề "Thúc đẩy hợp tác ứng phó với đại dịch vì sự phục hồi bền vững", Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị các nước cần tăng cường hợp tác đa phương để ứng phó hiệu quả với dịch bệnh, trong đó, các quốc gia cần thúc đẩy chuyển giao công nghệ sản xuất để có thể tiếp cận các nguồn cung vaccine nhanh chóng, kịp thời với chi phí hợp lý.

Bộ trưởng cũng đề nghị các quốc gia cần phát huy tốt hơn nữa các khuôn khổ, sáng kiến hợp tác khu vực. Mục tiêu để thúc đẩy thương mại và đầu tư toàn diện, chia sẻ kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ về kinh tế xanh cũng như tăng cường hỗ trợ các nước đang phát triển thực hiện mục tiêu Thiên niên kỷ 2030.

Hội nghị đã thông qua "Sáng kiến đối tác Vành đai và Con đường về hợp tác vaccine COVID-19" và "Sáng kiến đối tác Vành đai và Con đường về phát triển xanh".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước