Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác dân tộc

Hà Phương (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 14/01/2015 20:14 GMT+7

Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác, triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Ủy ban Dân tộc.

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác, triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Ủy ban Dân tộc, sáng nay 14/1, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, các địa phương phải thường xuyên đôn đốc công tác dân tộc, giải quyết vấn đề đất sản xuất cho đồng bào dân tộc, nắm chắc tình hình thực tiễn và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đồng bào.

Trong năm 2014, tốc độ tăng trưởng bình quân của vùng dân tộc miền núi đạt từ 8% đến 10%, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2% - 4%, riêng các huyện nghèo giảm trên 4%.

Ghi nhận sự nỗ lực của hệ thống cán bộ làm công tác dân tộc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh những kết quả đạt được trong công tác dân tộc đã góp phần quan trọng vào mục tiêu quốc gia xóa đói, giảm nghèo và các mục tiêu kinh tế xã hội khác, góp phần đoàn kết dân tộc, bảo đảm an ninh trật tự.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các Bộ, ngành, đặc biệt là các địa phương cần quan tâm đặc biệt đến công tác dân tộc, tiếp tục bố trí nguồn lực cho vùng sâu, vùng xa, chủ động xúc tiến đầu tư, xây dựng các trường học, nhà ở cho giáo viên. Bên cạnh đó, cần bố trí cán bộ đủ năng lực đối với công tác dân tộc, nhất là các Ban Dân tộc để đảm đương nhiệm vụ trong lĩnh vực này. Ủy ban Dân tộc tiếp tục rà soát, lồng ghép các chương trình giảm nghèo, di dân, tránh chồng chéo, không hiệu quả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực, kỹ thuật phục vụ công tác dân tộc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước