Triển khai chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia

Trí Trung (ANTV)-Thứ năm, ngày 09/07/2020 19:44 GMT+7

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Đây là nội dung chỉ đạo của Đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị sáng 9/7 của Bộ Chính trị.

Tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế, ông Trần Quốc Vượng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung tổ chức quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch triển khai hiệu quả phù hợp với đặc điểm, tình hình từng cơ quan, đơn vị, từng địa bàn.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần chủ động xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác bảo đảm an ninh quốc gia, chủ động ứng phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh kinh tế; đặc biệt triển khai đồng bộ, quyết liệt các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu và các loại tội phạm.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng lưu ý, để triển khai các chủ trương của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia và an ninh kinh tế hiệu quả, cần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và xây dựng đội ngũ cán bộ thực hiện nghị quyết đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước