Việc miễn nhiệm 2 Phó Thủ tướng đảm bảo đúng quy trình, trên cơ sở nguyện vọng cá nhân

VTV News-Thứ hai, ngày 09/01/2023 17:38 GMT+7

Quang cảnh buổi họp báo

VTV.vn - Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu cho biết, lý do miễn nhiệm 2 Phó Thủ tướng dựa trên cơ sở nguyện vọng cá nhân và các cơ quan có thẩm quyền đã xem xét, cân nhắc nhiều mặt.

Trong phát biểu bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV, về công tác nhân sự tại kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, căn cứ quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quốc hội đã xem xét, quyết định cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu đối với 2 đại biểu Quốc hội, phê chuẩn việc miễn nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ và phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, đúng quy trình, thủ tục với sự đồng thuận, thống nhất cao.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc miễn nhiệm 2 Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam tại buổi họp báo công bố kết quả kỳ họp chiều 9/1, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh cho biết, việc miễn nhiệm đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Lý do miễn nhiệm dựa trên cơ sở nguyện vọng cá nhân và các cơ quan có thẩm quyền đã xem xét cân nhắc nhiều mặt. Ban Chấp hành Trung ương cũng đã đồng ý cho thôi các chức vụ đối với ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam.

Việc miễn nhiệm 2 Phó Thủ tướng đảm bảo đúng quy trình, trên cơ sở nguyện vọng cá nhân - Ảnh 1.

Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh trả lời câu hỏi của phóng viên

Về chức danh Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường sau khi ông Trần Hồng Hà được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng, ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết, công tác cán bộ cần thận trọng, tính toán sắp xếp phù hợp. Các cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét kiện toàn chức danh này. Trước mắt, ông Trần Hồng Hà tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường.

Làm rõ thêm về nội dung nhân sự tại kỳ họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh, công tác cán bộ là vấn đề hệ trọng, "có lên có xuống, có vào có ra" theo quy định.

Việc miễn nhiệm 2 Phó Thủ tướng đảm bảo đúng quy trình, trên cơ sở nguyện vọng cá nhân - Ảnh 2.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao đổi với báo chí

"Chủ trương của Trung ương đề cập rất rõ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là ủy viên Trung ương, Uỷ viên Bộ Chính trị. Cán bộ sức khỏe không đảm bảo, uy tín bị giảm sút nếu xin thôi thì các cấp có thẩm quyền sẽ xem xét miễn nhiệm" - Tổng Thư ký Quốc hội nêu rõ.

Ông Bùi Văn Cường cũng giải thích khái niệm "từ chức" là việc cán bộ tự nguyện xin thôi giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm và được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc phê chuẩn miễn nhiệm 2 Phó Thủ tướng Công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc phê chuẩn miễn nhiệm 2 Phó Thủ tướng

VTV.vn - Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước