Với sự thống nhất và quyết tâm của toàn xã hội, mục tiêu phát triển đất nước sẽ thành hiện thực

Quỳnh Trang, Nguyệt Hà (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 06/09/2020 21:14 GMT+7

VTV.vn - Nhiều ý kiến nhận định, tuy thách thức còn nhiều nhưng điều được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề cập là vấn đề đã được tính toán kỹ lưỡng cùng các giải pháp đồng bộ.

Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII đề ra mục tiêu "Việt Nam sẽ trở thành một nước phát triển, thu nhập cao" vào năm 2045. Đây là nội dung được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong bài viết "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới" được nhiều tờ báo và phương tiện thông tin đại chúng đăng tải trong những ngày qua.

Mục tiêu này cũng đã dành được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Nhiều ý kiến nhận định, với sự thống nhất và quyết tâm hành động của toàn xã hội, 25 năm nữa, điều đó sẽ trở thành hiện thực.

Với sự thống nhất và quyết tâm của toàn xã hội, mục tiêu phát triển đất nước sẽ thành hiện thực - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: VGP.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trong bài viết, một trong những điểm mới trong chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng là yêu cầu về xác định tầm nhìn dài hạn cho nhiều nhiệm kỳ chứ không phải chỉ cho một nhiệm kỳ với những dấu mốc phát triển quan trọng.

5 năm nữa, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. 10 năm tới, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. 25 năm tới, năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Những nội dung được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề cập trong bài viết cũng là những định hướng cho các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, khả thi, vừa đáp ứng được yêu cầu lâu dài, vừa có trọng tâm cần ưu tiên thực hiện trong từng giai đoạn. Phấn đấu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao trong 25 năm tới là một lộ trình dài, được ví như một cuộc "chạy tiếp sức", đòi hỏi ở mỗi chặng đều phải hết sức nỗ lực để về đích sớm nhất.

Mới đây, Việt Nam được xếp hạng đứng trong top 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới; thế và lực của Việt Nam hiện đã khác nhiều so với trước. Chúng ta đã vươn lên thành nước đang phát triển với quy mô nền kinh tế ngày càng lớn mạnh. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề cập, Đại hội XIII của Đảng sẽ là đại hội đưa đất nước vào một giai đoạn phát triển mới, giai đoạn Việt Nam có thể sánh vai cùng các cường quốc năm châu như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045

VTV.vn - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh về mục tiêu Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước