Chứng khoán Việt Nam tăng mạnh nhất thế giới

Lê Hương -Thứ năm, ngày 12/12/2013 09:48 GMT+7

 Thị trường chứng khoán Việt Nam là 1 trong 10 thị trường có mức tăng mạnh nhất thế giới trong năm nay. Việc phát triển nhanh và bền vững của TTCK có ý nghĩa rất thiết thực vì đây là kênh dẫn vốn trong và ngoài nước quan trọng cho nền kinh tế.

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sáng 12/12 tại Hà Nội.

Cụ thể trong năm nay, chỉ số VN-Index tăng trên 22%, HN-Index tăng 13% so với cuối năm 2012. Hiện tại, mức vốn hóa thị trường đã vào khoảng 964.000 tỷ đồng (tương đương 31% GDP). Quy mô huy động vốn qua phát hành riêng lẻ cũng tăng mạnh, đạt khoảng trên 24.000 tỷ đồng (gấp 5 lần so với cả năm 2012); Huy động trái phiếu Chính phủ tăng 14% so với năm 2012.

Trong năm 2013, UBCKNN cũng đã tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cấu TTCK. Theo đó, tái cấu trúc cơ sở hàng hóa trên thị trường chứng khoán, chính thức vận hành hệ thống giao dịch, xây dựng khung pháp lý cho việc ra đời các loại hình quỹ mới như quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sản, ETF, công ty đầu tư chứng khoán.

Hiện nay đã có 8 quỹ mở được Ủy ban CKNN cấp phép chào bán, thành lập. Bên cạnh đó, Ủy ban CKNN cũng đang chính thức xây dựng Đề án hợp nhất hai Sở GDCK.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước